1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

30% ca phá thai là phụ nữ trẻ chưa lập gia đình

(Dân trí) - Tình trạng nạo phá thai đang tăng trong giới trẻ chưa lập gia đình, chiếm gần 30% tổng số ca phá thai. Đặc biệt trong số đó có tới 53% phá thai muộn, không an toàn và phá thai trên 1 lần.

Thông tin được đưa ra tại hội thảo “Tạo môi trường ủng hộ thanh niên chưa kết hôn tiếp nhận dịch vụ tư vấn sau phá thai đầy đủ thân thiện và chuẩn mực” tổ chức tại Hà Nội sáng qua (8/10).

Không chỉ nhức nhối thực trạng nạo phá thai ở trẻ vị thành niên mà tình trạng phá thai chung ở nữ giới nước ta cũng rất cao. Theo PGS Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, Việt Nam là một trong 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, trung bình mỗi ngày có 20 ca nạo phá thai, trong đó 20-30% người phá thai ở lứa tuổi vị thành niên. Cả nước có 5% em gái sinh con trước 18 tuổi và 15% sinh con trước 20 tuổi.

BS Mai Hoa, Trung tâm Sức khỏe sinh sản Hà Nội cho biết, nhóm đối tượng đến phá thai tại trung tâm khoảng 150-180 người/tháng, trong đó số thanh niên chưa lập gia đình chiếm khoảng 30%. Dù tất cả các trường hợp đến phá thai đều được tư vấn, nhưng rất nhiều người quay trở lại phá thai lần hai…

Điều này cho thấy vị thành niên, thanh niên trẻ chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng về phòng tránh thai và bị hạn chế tiếp cận với biện pháp tránh thai. Không chỉ tình trạng nạo phá thai, mà tinh dục không an toàn ở vị thành niên, thanh niên cũng ở mức đáng báo động. Theo một điều tra thì có tới 71% thanh niên không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ đầu tiên.

Hệ quả của việc quan hệ tình dục không an toàn là có thai ngoài ý muốn, chưa kể có thể lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Đáng nói khi mang thai, thanh niên, vị thành niên chưa lập gia đình lại rất ngại đến các cơ sở y tế nhà nước, tư nhân có uy tín mà thường chọn những nơi kín đáo, làm nhanh vì sợ bị phát hiện. Việc phá thai không an toàn có thể để lại một loạt hệ quả xấu sau này, như tai biến sau nạo hút thai do các em không được tư vấn đầy đủ sau khi làm thủ thuật.

Thống kê cho thấy, nạo phá thai là nguyên nhân của 5% số ca tử vong ở sản phụ. Ngoài ra, các thủ thuật này dễ dẫn đến thủng tử cung, băng huyết, tổn thương cổ tử cung hoặc âm đạo, tai biến do dùng thuốc gây mê, gây tê. Các tai biến xuất hiện muộn hơn là sót thai, sót nhau, nhiễm trùng, chấn thương tâm lý, nhiễm trùng gây viêm dính buồng tử cung dẫn đến vô sinh…

Để giảm nguy cơ xảy đến với vị thành niên, thanh niên chưa lập gia đình do phá thai không an toàn, hiện Bộ Y tế đã hỗ trợ 31 tỉnh thành xây dựng được 62 mô hình Dấu hỏi xanh, Góc thân thiện dành riêng cho thanh niên, vị thành niên, để các em được tiếp cận dịch vụ tư vấn phá thai đầy đủ và thân thiện. Tuy nhiên, theo đánh giá hiện mô hình này chưa đạt hiệu quả cao do cán bộ y tế chưa có kinh nghiệm để tiếp cận với các em.

Được biết, để cải thiện tình trạng này, trong năm nay, Bộ Y tế sẽ ban hành chuẩn quốc gia về phá thai và yêu cầu tất cả các cơ sở y tế thực hiện phá thai phải đạt được chuẩn này. Đồng thời Bộ Y tế cũng sẽ cấp các phương tiện nạo hút thai như máy bơm hút thai đến tận tuyến y tế xã để mọi phụ nữ ngày càng được tiếp cận dịch vụ nạo hút thai an toàn.

Hồng Hải