Khánh Hòa:

3 trẻ tử vong do sốt xuất huyết trong 10 ngày

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, chỉ trong 10 ngày (11-20/9), trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 3 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Điều đáng nói là cả 3 trường hợp trên đều là các trẻ em.

Ca tử vong mới nhất là em T.T.P (8 tuổi, ở thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình, thị xã Cam Ranh). Em P. tử vong tại Bệnh viện đa khoa Cam Ranh vào ngày 18/9.

 
Trước đó là trường hợp của cháu N.T.N (24 tháng tuổi, ở xã Vạn Long, Vạn Ninh). Bé N. ào bệnh viện huyện Vạn Ninh ngày 3/9, đến ngày 7/9 được đưa vào Bệnh viên Đa khoa Khánh Hòa, ngày 8/9 tử vong vì sốt xuất huyết cấp độ 4.

 

Sau đó là trường hợp em L.T.A.T (8 tuổi, ở xã Đại Lãnh, Vạn Ninh) cũng tử vong do sốt xuất huyết độ 4. Em T. vào Bệnh viện huyện Vạn Ninh trưa 10/9, đến chiều cùng ngày thì chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và ngày 11/9 thì tử vong.

 

Tính đến ngày 20/9, số ca nhiễm sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa đến nay đã hơn 4.770 ca, cao nhất miền Trung. Trong đó, có 4/8 huyện có số ca mắc sốt xuất huyết cao hơn mức trung bình hằng năm từ 2 đến 14 lần, cá biệt có huyện Khánh Sơn cao gấp 46 lần.

Được biết, sau khi nhận định tình trạng sức khỏe của bệnh nhi T., bệnh viện Vạn Ninh đã yêu cầu gia đình để em ở lại bệnh viện để điều trị, nhưng gia đình vẫn đưa em về nhà. Sau khi mượn thẻ bảo hiểm y tế của một em khác mới cho em T. nhập viện thì lúc này đã quá muộn.

 

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, người dân vẫn rất chủ quan trước dịch bệnh, chưa thấy được sự nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết. Điều tra của viện Paster và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hoà cũng cho thấy, ở nhiều địa phương có dịch, người dân vẫn chưa chú ý đến việc xúc rửa dụng cụ chứa nước, đồ phế thải chứa nước, khiến cho muỗi có điều kiện sinh sản. Bên cạnh đó, việc người dân tự ý dùng thuốc khi bị nóng sốt hay khám bệnh ở ngoài luồng, bác sĩ không rõ bằng cấp, chứng chỉ…là rất nguy hiểm.

 

Trước thực trạng trên, ngày 20/9, UBND tỉnh Khánh Hoà đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch SXH, ông Lê Xuân Thân, Phó chủ UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban đã đề ra các yêu cầu cấp thiết cho các ngành chức năng. Theo đó, ngành y tế đề xuất các chi phí thiết bị hỗ trợ cần thiết để tích cực đẩy lùi dịch bệnh.

 

Giải pháp phòng chống dịch hiện tại ở các địa phương chỉ dựa vào việc phun hóa chất là chính. Ngành y tế Khánh Hòa đã sử dụng 1.700 lít hóa chất diệt muỗi các loại. Để phòng chống dịch SXH, việc người dân hưởng ứng, chấp hành tham gia là một điều kiện cốt lõi để dập dịch ở Khánh Hòa.

 

Nguyễn Thành Chung