Sóc Trăng:

3 thầy thuốc hiến máu cứu sống bệnh nhân vỡ gan

Ba thầy thuốc của BV Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã hiến máu cứu sống một bệnh nhân 17 tuổi bị vỡ gan do tai nạn giao thông đường thuỷ.

Sáng nay (18/9), bác sĩ Lý Mai Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Viện vừa phẫu thuật thành công một ca vỡ gan do tai nạn giao thông đường thủy. Nạn nhân là Thạch Mươl (17 tuổi) nhập viện vào tối 16/9 với tình trạng sức khỏe đặc biệt nguy kịch do bụng căng chướng, vỡ gan, nứt tụy và mất nhiều máu.

 

Bệnh nhân thuộc nhóm máu O nhưng ngân hàng máu của bệnh viện khi đó không còn một giọt nào. Thấy thế, 3 thầy thuốc của bệnh viện đã tình nguyện làm ngân hàng máu sống để tiến hành phẫu thuật giành lại mạng sống cho Thạch Mươl.

 

Đến 10h sáng nay, bệnh nhân đã được chuyển xuống khoa ngoại nằm điều trị sau khi qua cơn hôn mê sâu và đã nhận biết được người thân.

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thường xuyên thiếu máu vì Trung tâm Truyền máu huyết học Cần Thơ cung ứng không đủ nhu cầu sử dụng của bệnh viện.

 

Hiện ngành y tế kết hợp với Tỉnh Đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động lực lượng đoàn viên thanh niên có sức khỏe tốt tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

 

Theo Hàn Sơn Đỉnh
Vietnamnet