Hà Giang:

3 người cùng một gia đình tử vong vì ăn phải nấm độc

(Dân trí) - Buổi sáng, ông Hồng đi hái nấm về nấu ăn cho gia đình. Đến chiều cùng ngày cả 4 người trong gia đình đều bị ngộ độc. Sự việc đau lòng khiến vợ ông cùng con trai và con dâu tử vong, còn ông Hồng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội…

Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện sau khi ăn phải nấm độc.
Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện sau khi ăn phải nấm độc.

Sáng ngày 3/4, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Chiêm - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, đến khoảng 17h chiều ngày hôm qua (2/4), một người nữa trong gia đình 4 người nghi do ăn phải nấm độc đã tử vong sau khi được các y bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu.

Theo đó, danh tính 4 người được xác định là ông Sùng Diêu Hồng (SN 1966, chủ hộ); bà Sùng Thị Vá (SN 1970, vợ ông Hồng); anh Sùng Văn Hoành (SN 1990, con ruột ông Hồng) và chị Ly Thị Pà (SN 1995, con dâu ông Hồng).

“Do chất độc quá nặng nên anh Sùng Văn Hoành đã tử vong lúc 13h31, ngày 31/3; tối 1/4, bà Sùng Thị Vá cũng tử vong; Chiều ngày hôm qua 2/4 chị Ly Thị Phà cũng tử vong và được gia đình đưa thi thể quê nhà mai táng theo phong tục địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại (3/4), gia đình ông Sùng Diệu Hồng đã có 3 người bị tử vong, còn bản thân ông Hồng thì đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn đang tổ chức ma chay cho người con dâu của ông Hồng vừa mới mất chiều ngày hôm qua”, bà Chiêm cho biết.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Chiêm, ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, hỗ trợ gia đình mỗi người chết số tiền là 1,5 triệu đồng, để làm thủ tục mai táng cho người đã khuất và chăm sóc người đang nằm viện.

Trước đó, Ông Sùng Seo Xá, người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 7h ngày 28/3, ông Hồng đi hái nấm về ăn sáng và cả gia đình 4 người cùng ăn. Đến khoảng 15h cùng ngày, cả 4 người có biểu hiện nôn, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt. Khoảng 23h30 ngày 28/3, mọi người trong gia đình đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Trần Thanh