2010: Gần 900 mẫu thuốc không đạt chất lượng

Ngày 21/2, tại hội nghị Công tác quản lý Dược, ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, cho biết trong số 28.816 mẫu thuốc được kiểm nghiệm trong năm 2010, các cơ quan chức năng đã phát hiện gần 900 mẫu không đạt chất lượng.

Trong số này, 24 mẫu là thuốc kháng sinh, tiêu hóa, chống viêm, tim mạch, giảm đau nhập khẩu từ Ấn Độ, Hàn Quốc...

 

Theo ông Cường, năm 2010, chỉ có gần 5% mặt hàng thuốc tăng giá, so với chỉ số CPI chung, dược phẩm y tế đứng thứ 9/11 nhóm hàng trọng yếu về mức độ tăng giá. Tuy nhiên, đây là loại hàng hóa đặc biệt nên việc điều chỉnh giá đã làm “nóng” thị trường và dư luận.

 

Theo thống kê, tổng giá trị tiền thuốc sử dụng trong năm 2010 hơn 1,9 tỉ USD, trong đó trị giá thuốc trong nước hơn 900 triệu USD. So với năm 2009, tiền thuốc bình quân đầu người năm 2010 đạt mức 22,25 USD, tăng 2,48 USD.

 

Theo N.Dung

Người lao động