2008: Khống chế dịch thành công

(Dân trí)- Theo nhận định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm: năm 2008 dịch bệnh gia súc, gia cầm nước ta giảm đáng kể về quy mô so với năm 2007.

Cụ thể, gia cầm mắc bệnh giảm hơn 80%, dịch lở mồm long móng trên trâu, bò giảm gần 80%, trên lợn giảm 99%. Năm 2008 không có đợt dịch nào xảy ra trên diện rộng, chỉ xuất hiện các điểm dịch chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ và đều được bao vây, xử lý ngay nên hầu như không có hiện tượng lây lan.

Đến thời điểm 5/1/09cả nước chỉ còn tỉnh Thái Nguyên có dịch Cúm gia cầm chưa qua 21 ngày và Nghệ An có dịch  lở mồm long móng sắp đến thời hạn  công bố hết dịch.

Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo, từ nay đến Tết Nguyên Đán, tình trạng buôn lậu gia súc, gia cầm sẽ tăng rất mạnh, nên sẽ là thời điểm rất dễ bùng phát dịch. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh cần phải hết sức chú trọng.

Cục Thú ý đang đôn đốc các địa phương đặc biệt lưu ý hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm năm 2009.

P. Thanh