20% bác sĩ chỉ hỏi và kê đơn thuốc mà không hề khám

“Tổng hội Y học Việt Nam hiện có hơn 30 hội chuyên khoa, 63 hội y học địa phương với trên 200.000 hội viên.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
 

Tăng cường tính chuyên nghiệp là đòi hỏi cấp bách để nâng cao chất lượng trong thực hành y khoa của hội viên”, Viện sĩ-Tiến sĩ Dương Quang Trung, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, cho biết thông tin trên tại hội thảo Tăng cường tính chuyên nghiệp cho hội viên Hội Y học TPHCM do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức vào ngày 15/12.

 

GS.TS Phạm Thị Minh Đức, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, phát biểu mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều mâu thuẫn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân; đồng thời cũng tạo ra các xung đột lợi ích của các thành phần tham gia chăm sóc sức khỏe. Từ vai trò “người mẹ”, hiện không ít bác sĩ chuyển sang vai trò “người lạ” của bệnh nhân. “Do không đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên nên 20% bác sĩ chỉ hỏi bệnh tình và kê đơn thuốc cho bệnh nhân, không hề khám, chẳng tư vấn” - bà Đức nói.

 

Theo Trần Ngọc

Pháp luật TPHCM