2 trường hợp nghi mắc bệnh than đã tử vong

(Dân trí) - Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, trong số 13 ca nghi mắc bệnh than ở Hà Giang đã có 2 trường hợp tử vong. Bộ đã gửi công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh này khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, cần có thêm những xét nghiệm kỹ càng hơn trước khi khẳng định có đúng những trường hợp này mắc bệnh than do ăn thịt gia súc ốm chết hay không.

Phía Sở y tế Hà Giang xác nhận cuối tháng 6 vừa qua tại thôn Pắc Cạm, xã Khâu Vai và thôn Pó, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc xuất hiện nhiều bò, dê, lợn bị chết nghi ngờ do mắc bệnh than.

Mặc dù đã có cảnh báo từ cơ quan thú y, nhưng nhiều người dân ở đây vẫn giết mổ và ăn số gia súc chết.

Sau đó đã có một số người bị sốt, nhức mình mẩy, lở loét ngoài da và đã có 2 trường hợp tử vong.

P. Thanh