Anh:

2 thai phụ tử vong do nhiễm trùng sau sinh

(Dân trí) - Chỉ trong có 3 ngày, cả 2 đã tử vong do nhiễm liên cầu khẩu nhóm A (Strep A), loại khuẩn thường gây viêm họng và rất dễ lây. May mắn là cả 2 đứa trẻ sinh ra đều không bị ảnh hưởng gì.

2 thai phụ tử vong do nhiễm trùng sau sinh - 1

Amy Kimmance, 1 trong 2 nạn nhân của Sep A
Amy Kimmance (39 tuổi) và Jasmine Pickett (29 tuổi), cả 2 cùng là giáo viên và đều sinh con tại Bệnh viện Royal Hampshire County (Winchester, Hants), cách nhau vài phút vào cùng 1 ngày 21/12/2007 và cùng tử vong chỉ hơn 1 ngày sau đó.

 

Trước khi mất, Pickett bị ho dữ dội suốt đêm nhưng bác sĩ theo dõi lại cho rằng đó là do cô bị hen suyễn và hoàn toàn không có các bước kiểm tra nào. Cô được ra viện vào ngày 23/12 và vài giờ sau khi bước vào ngày Giáng sinh, Pickett đã phải quay trở lại phòng cấp cứu của bệnh viện và tử vong ngay sau đó với các triệu chứng của viêm phổi.

 

Còn bà Kimmance, sau khi sinh hạ 1 cô con gái, bà đã về nhà để gặp 2 con của mình, đọc truyện cho bọn trẻ trước giờ đi ngủ cùng với chồng. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, Kimmance cũng phải nhập viện với các biểu hiện của sự đau đớn dữ dội. Tình trạng của Kimmance ngày càng xấu đi và cô tử vong vào chiều cùng ngày. Khám nghiệm tử thi cho thấy đa nội tạng của cô đều bị hủy hoại và có dấu hiệu của nhiễm trùng máu do Strep A.

 

Sau cái chết của Kimmance và Pickett, tất cả các thai phụ khác đều được kiểm tra về nguy cơ nhiễm khuẩn Strep A. Tất cả mọi nhân viên trong bệnh viện và các phòng, các trang thiết bị đều được tẩy trùng.

 

Cuộc điều tra chính thức được thực hiện sau khi vụ việc xảy ra được 1 tuần.

 

“Thật đau lòng khi sự việc lại xảy đến với cả 2 gia đình. Không chỉ 2 người chồng mất vợ, mà còn là bố mẹ mất con, con mất mẹ”, Grahame, người thực hiện điều tra về cái chết của 2 sản phụ chia sẻ.

 

Strep A không phải là 1 siêu vi vì thế nó hoàn toàn có thể điều trị bằng kháng sinh, nhưng nếu nó xâm nhập được vào máu, nó có thể gây nhiễm trùng máu gấp. Loại vi khuẩn này xuất hiện trên da hay trong niêm mạc họng ở 5 - 30% dân số thế giới. Nó dễ lây từ người sang người.

 
2 trường hợp tử vong này đã đặt thêm một dấu hỏi về vấn đề vệ sinh trong các bệnh viện.
 
Phương Uyên
Theo Dailymail