2 người tử vong, nghi uống rượu ngâm

(Dân trí) - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa báo cáo về trường hợp của hai nạn nhân chết do ngộ độc tại nhà, nghi ngờ do rượu ngâm.

Được biết, hai nạn nhân này trú tại xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, chết lúc18h00 ngày 28/1/2009 sau khi ăn uống các món chế biến tại nhà. Nguyên nhân nghi ngờ do uống rượu ngâm có lẫn loại cây độc. Cơ quan y tế địa phương đang điều tra, lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm và sẽ báo cáo kết quả về Bộ.

Đây là vụ ngộ độc nghiêm trọng nhất trên toàn quốc xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, được chính thức báo cáo.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 ghi nhận tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm khá an toàn. Báo cáo tổng hợp cho hay, từ mồng 1-6 Tết ngoài vụ việc ở Thừa Thiên Huế, các tỉnh khác không xảy ra ngộ độc tập thể.

Theo báo cáo nhanh của 21 bệnh viện trực thuộc trung ương, Hà Nội và 42 Sở Y tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong tổng số 25.083 bệnh nhân phải nhập viện số ca ngộ độc thức ăn chiếm 3%.

P. Thanh