2 bệnh viện “hợp sức” cứu sống mẹ con sản phụ nhiều bệnh lý nặng

(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch do suy hô hấp, suy thai. Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương thực hiện cuộc mổ khẩn, cứu cháu bé và điều trị tích cực giúp người mẹ qua cơn nguy nan.

Nhờ được can thiệp kịp thời, chị Yến đã qua được nguy kịch
Nhờ được can thiệp kịp thời, chị Yến đã qua được nguy kịch

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 23/1 cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp kịp thời cứu sống bệnh nhi và sản phụ trong tình trạng rất nguy kịch. BS Nguyễn Nghiêm Tuấn, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Yến (42 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang) nhập viện với chẩn đoán vẹo cột sống bẩm sinh, viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy thai.

Qua các kết quả chẩn đoán bác định, bệnh nhân đang trong cơn nguy cấp, nếu không được can thiệp kịp thời nguy cơ tử vong cho mẹ và bé là rất cao. Ngay lập tức, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp hội chẩn với Bệnh viện Hùng Vương và chỉ định thực hiện cuộc mổ khẩn với hy vọng sẽ cứu được hai mẹ con chị Yến.

Ê kíp phẫu thuật của hai bệnh viện đã bắt tay vào cuộc phẫu thuật bắt con thành công, đồng thời, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, điều trị tích cực cho người mẹ. Sau nhiều ngày sử dụng kháng sinh mạnh, các bác sĩ đã khống chế và đẩy lùi được tình trạng viêm phổi cho sản phụ. Hiện, chị đã cai được máy thở, sức khỏe đang dần bình phục, tri giác ổn định, tiếp xúc tốt.

Bé gái chào đời với cân nặng 2kg đang được chăm sóc tại bệnh viện Hùng Vương
Bé gái chào đời với cân nặng 2kg đang được chăm sóc tại bệnh viện Hùng Vương

Phân tích chuyên môn từ BS Nghiêm Tuấn chỉ ra: “Bệnh nhân bị vẹo cột sống bẩm sinh, chức năng bài tiết kém, thêm vào đó khi mang thai chế độ dinh dưỡng kém, sức đề kháng suy yếu đã tạo cơ hội cho vi trùng tấn công, gây viêm phổi dẫn đến suy hô hấp.

Bé gái sơ sinh chào đời với cân nặng 2kg, ngay sau cuộc mổ đã được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương chăm sóc. Hiện, sức khỏe của cháu tiến triển tốt, cháu đã tự bú được sữa, cân nặng bắt đầu tăng. Theo BS-CKII Bùi Thị Thủy Tiên, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương: “Cháu bé sinh thiếu đến gần 2 tháng nên rất nhẹ cân. Cháu không được bú sữa mẹ nên cần phải chăm sóc kỹ lưỡng để tránh nguy cơ bệnh tật trong quá trình phát triển.”

Đây là một trong những ca bệnh khó, nguy cơ tử vong cao nhưng may mắn được các bác sĩ của hai bệnh viện phối hợp kịp thời, cứu chữa thành công. Dự kiến trong vài ngày tới, mẹ con sản phụ sẽ được xuất viện về với gia đình.

Vân Sơn