Khánh Hòa:

17 công nhân nhập viện vì ngộ độc khí CO trong nhà máy

(Dân trí) - Trưa ngày 2/12, bác sỹ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, vừa tiếp nhận và cấp cứu 17 công nhân bị ngộ độc khí Cacbon mônôxít (CO).

Trước đó, vào chiều hôm trước, khi họ đang làm việc tại kho đông lạnh của một công ty chế biến hải sản đóng tại KCN Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) thì bất ngờ bị các triệu chứng bất thường như: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chân tay rũ rượi.

Ngay sau đó, 17 công nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Các bác sỹ của bệnh viện xác định những công nhân nói trên đã bị ngộ độc khí Cacbon mônôxít (CO). Sau khi được cứu chữa, hiện 15 công nhân đã xuất viện; 2 công nhân còn lại đang được chăm sóc, theo dõi thêm do thể trạng sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, trong công nghiệp chế biển thủy sản để làm đông lạnh, người ta hay dùng khí CO và nếu hít phải khí này rò rỉ thì có thể sẽ bị ngộ độc. Quá nhiều khí CO trong không khí hít thở rất có thể làm giảm khả năng hấp thụ ôxy, dẫn đến mô thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong.

Nắp bút bi trong dạ dày em bé 11 tuổi (Ảnh: B.S)
Nắp bút bi trong dạ dày em bé 11 tuổi (Ảnh: B.S)

Trong một vụ việc khác, vào sáng cùng ngày, bác sỹ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, cho biết, vừa cứu một bé trai 11 tuổi đau bụng dữ dội vì nuốt nắp bút bi.

Theo bác sỹ Quang, vào khoảng 20h ngày 1/12, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hữu V. (11 tuổi, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị.

Kết quả thăm khám, các bác sỹ đã xác định bệnh nhân V. có dị vật trong dạ dày. Bệnh nhân đã được nội soi dạ dày cấp cứu và gắp ra 1 nắp cây bút bi. Theo các bác sỹ, với trường hợp này nếu không cấp cứu kịp thời cháu bé sẽ tổn thương đường ruột rất nguy hiểm.

Viết Hảo