16 bất ngờ thú vị về cơ thể con người

(Dân trí) - Bạn có thể là người rất uyên bác trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống nhưng bạn biết được bao nhiêu điều về chính cơ thể mình? Chúng tôi có 16 thông tin thú vị sẽ có thể khiến bạn phải ngạc nhiên.

1. Vân lưỡi

 

Nếu bạn không muốn người khác nhận ra bạn thì đừng nên thè lưỡi ra. Cũng giống như dấu vân tay mọi người đều có một dạng vân lưỡi riêng biệt.

 

2. Sự thay da/ lột da

 

Không chỉ có thú nuôi trong nhà bạn mà ngay cả chính bạn cũng phải đối mặt với vấn đề lột da này. Con người thay khoảng 600.000 mảng da nhỏ mỗi giờ, và khoảng 681g da mỗi năm. Do vậy một người nếu thọ 70 tuổi sẽ thay khoảng 47,67kg da trong suốt cuộc đời.

 

3. Số lượng xương

 

Người lớn có số lượng xương ít hơn trẻ con. Khi chúng ta sinh ra chúng ta có 350 xương nhưng do các xương nối lại với nhau trong suốt quá trình chúng ta trưởng thành do vậy đến khi chúng ta trưởng thành chúng ta chỉ còn lại 206 xương mà thôi.

 

4. Dạ dày mới

 

Bạn có biết rằng cứ sau 3 đến 4 ngày bạn lại có một lớp lót dạ dày mới? Nếu mà không có sự thay thế này thì axit mạnh trong dạ dày vẫn có nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn cũng sẽ tiêu hóa luôn dạ dày của bạn

 

5. Khả năng nhớ mùi hương

 

Mũi của chúng ta có khả năng ghi nhớ khoảng 50.000 mùi hương khác nhau.

 

6. Độ dài của ruột non

 

Chiếc ruột non có chiều dài gấp khoảng 4 lần chiều cao của một người trưởng thành. Nếu nó không bị quấn lại mà kéo dài ra thì chiều dài của nó khoảng 5,5m đến khoảng 7m. Nó không thể chứa vừa vào khoang bụng, và sẽ khiến cho mọi thứ hỗn độn hơn

 

7. Vi khuẩn

 

Mỗi cm2 trên cơ thể bạn có khoảng 32 triệu vi khuẩn, nhưng thật may vì đa số các vi khuẩn này đều vô hại.

 

8. Nguồn gốc của mùi cơ thể

 

Mùi hôi ở chân và nách là do mồ hôi. Và mồ hôi bắt nguồn từ đôi chân. Đôi chân có 500.000 tuyến mồ hôi và có thể sản sinh ra khoảng 580ml mồ hôi mỗi ngày

 

9. Tốc độ hắt xì

 

16 bất ngờ thú vị về cơ thể con người - 1


Luồng khí sản sinh ra khi con người hắt xì có thể đạt vận tốc lên tới 100 dặm/ giờ

 

10. Hành trình của máu

 

Máu có một hành trình di chuyển rất dài khoảng 60.000 dặm qua các mạch máu trong cơ thể con người. Trái tim của chúng ta hàng ngày cần mẫn bơm khoảng 9 lít máu chảy qua các mạch máu này.

 

11. Khối lượng nước bọt

 

Trong một đời người trung bình mỗi người tiết ra khoảng 28.500 lit nước bọt đủ để chứa đầy hai bể bơi.

 

12: Độ ồn của tiếng ngáy

 

Khoảng 60 tuổi trở lên thì 60% đàn ông và 40% phụ nữ sẽ ngáy ngủ. Nhưng âm thanh của một tiếng ngáy có thể làm người khác điếc tai. Trong khi trung bình tiếng ồn của giọng nói bình thường là khoảng 60 đề-xi-ben thì khi ngáy nó có thể lên tới 80 đề-xi-ben. Độ ồn trên 80 đề-xi-ben được xem là có hại đối với tai của con người.

 

13. Màu tóc và số lượng tóc

 

Màu sắc của tóc quyết định độ dày của tóc và tóc vàng tự nhiên đứng đầu trong danh sách này. Một người trung bình có 100.000 nang tóc, mỗi nang này sinh ra khoảng 20 sợi tóc trong suốt cuộc đời con người.Tóc vàng có tới 146.000 nang. Những người có tóc đen có khoảng 110.000 nang, trong khi đó những người tóc nâu có khoảng 100.000 nang tóc. Những người có tóc đỏ thì lượng tóc lại ít hơn nũa khoảng 86.000 nang.

 

14. Sự phát triển của móng tay

 

Nếu bạn cắt móng tay nhiều hơn cắt móng chân thì đó là điều hết sức tự nhiên. Móng tay thường mọc rất nhanh. Móng tay mọc nhanh nhất ở bàn tay bạn cầm bút và ở ngón tay dài nhất. Trung bình ngón tay mọc khoảng 0,25cm mỗi tháng.

 

15. Trọng lượng của đầu

 

Không còn nghi ngờ gì về việc mọi đứa trẻ đều có một quãng thời gian khó khăn để đỡ cái đầu của mình. Khi sinh ra trọng lượng của đầu chiếm 1/4 chiều dài cơ thể nhưng khi chúng ta trưởng thành thì chúng chỉ còn chiếm 1/8 mà thôi.

  

16: Sự cần thiết của giấc ngủ

 

Bạn có thể không ăn vài tuần mà không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng 11 ngày là mức tối đa cho việc bạn không ngủ. Sau 11 ngày liền không hề chợp mắt bạn sẽ ngủ một giấc ngủ mà không bao giờ phải thức dậy.

 

Hồng Vân

Theo HST