1/3 số người uống rượu bia là người trẻ

(Dân trí) - Tại Việt Nam, theo thống kê của Viện chiến lược và chính sách y tế, tỷ lệ người có sử dụng rượu bia chiếm 33,5%, trong đó số người lạm dụng rượu lên tới 18%. Và 1/3 số người sử dụng rượu bia đã bắt đầu uống trước tuổi 20.``

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của sử dụng rượu bia” diễn ra ngày 18.3.

Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, việc lạm dụng rượu bia khiến cho con người không làm chủ được hành vi, là nguyên nhân trực tiếp của nhiều vấn đề xã hội nguy hiểm như: đói nghèo, tai nạn giao thông, bạo lực, tội phạm, tự tử…Ước tính phí tổn do rượu bia (bao gồm cả việc dung nạp và giải quyết hậu quả do rượu bia gây ra) chiếm từ 2-8% GDP của quốc gia.

Ngoài ra, rượu bia đứng hàng thứ 5 trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục phó Cục ATVSTP, các ca tử vong vì rượu cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Tình trạng ngộ độc rượu, nhất là rượu dân tộc (còn gọi là rượu tự chế) diễn ra rất phổ biến, đặc biệt ở các tỉnh phía nam như TP Hồ Chí Minh, An Giang... Tuy nhiên, việc quản lý rượu hiện nay còn khó khăn, nhất là với rượu dân tộc do đến nay, chúng ta chưa đưa ra được tiêu chuẩn về loại rượu này.

Hồng Hải