11 tỉnh xuất hiện bệnh nhân sởi

(Dân trí) - Theo báo cáo từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, dịch sởi đã xuất hiện ở 11 tỉnh khu vực miền Bắc, với 326 người mắc, riêng Hà Nội đã có 106 bệnh nhân sởi.

TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) khẳng định: hàng năm, toàn quốc ghi nhận từ 1.500 - 2.000 trường hợp mắc sởi rải rác, chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc vào mùa đông, xuân. Năm nay, số người mắc sởi cũng tương đương mọi năm. Tuy nhiên, các ca bệnh thường rải rác, chứ không tập trung nhiều ở Hà Nội như năm nay nên mọi người không chú ý.

Theo ông Nga số bệnh nhân mắc sởi ở Hà Nội hầu hết ở lứa tuổi thanh niên và bị lây qua tiếp xúc, trò chuyện.

Dù vậy, số ca bệnh sởi ở Hà Nội vẫn không tập trung ở một khu vực, tạo thành dịch, nên ngành y tế quyết định chưa tiêm vắc xin sởi cho vùng nào. Khi nào thấy cần thiết, Bộ sẽ quyết định.

Để phòng chống dịch sởi trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, ngày 9/2, TT Y tế dự phòng Hà Nội đã có công văn yêu cầu khối các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Học viện tăng cường giám sát, phối hợp với y tế địa phương xử lý triệt để các trường hợp sốt phát ban dạng sởi trong nhà trường. Trung tâm cũng đã tổ chức tập huấn cho gần 100 cán bộ y tế của khối các đơn vị nói trên về công tác phòng chống dịch.

Hiện, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia vẫn tiếp tục duy trì tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 9 đến 11 tháng tuổi, tiến hành tiêm vắc xin sởi bổ sung liều 2 cho trẻ từ 1 - 10 tuổi trên phạm vi toàn quốc.

P. Thanh

Dòng sự kiện: Dịch Sởi ở HN