11 ca tử vong do cúm A/H1N1 trong 3 tháng đầu năm

(Dân trí) - Tại các điểm giám sát cúm trọng điểm quốc gia đã ghi nhận 425 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 11 ca tử vong trong quý I năm 2011 và chưa ghi nhận thêm chùm ca bệnh nào trong tuần đầu tháng 4.

Kể từ đầu năm đến nay, đã xuất hiện những chùm ca bệnh tại cộng đồng. Điển hình là tỉnh Điện Biên, từ ngày 14-20/2, tại Trường Dân tộc nội trú huyện Mường Nhé có 91 trường hợp nghi mắc cúm A/H1N1. Kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho thấy, 18/19 mẫu dương tính với cúm A/H1N1.

 

Còn tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ, từ đầu năm đến nay cũng có tới 235 ca mắc cúm A/H1N1 đến khám, trong đó có 176 người phải nằm điều trị nội trú.

 

Theo các BS, đối tượng nhiễm cúm A/H1N1 thường là người khỏe mạnh trong độ tuổi lao động. Có gia đình 2 - 3 người cùng đến khám do bị lây nhiễm. Phần lớn bệnh nhân vào điều trị có biểu hiện: Sốt vừa, mệt mỏi, kém ăn, đau mỏi toàn thân, đau cơ khớp, tức ngực, ho khan, đau rát họng, đau đầu, viêm xuất tiết đường hô hấp trên, một vài trường hợp buồn nôn, có khi tiêu chảy. Do biểu hiện của bệnh nhẹ nên người bệnh chủ quan vẫn đi làm bình thường, không mang khẩu trang nên dễ lây cho người khác.   

 

PV