Nghệ An:

100 người ngộ độc thực phẩm trong vòng 10 ngày

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 10 ngày của đầu tháng 4/2009, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm với 100 người mắc và cướp đi 3 sinh mạng.

Theo báo cáo mới nhất từ các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, chỉ từ ngày 4 - 10/4 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm với số nạn nhân lên tới hơn 100 người, trong đó có 3 người tử vong. Hầu hết số người bị ngộ độc có triệu chứng như: đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt…

Điển hình vào trưa ngày 6/4/2009, tại một tiệc cưới của một gia đình ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với gần 400 người tham gia đã có 75 người (trong đó có 9 trẻ em) bị ngộ độc sau khi ăn tiệc khoảng 1 tiếng. Vụ ngộ độc tập thể này đã làm cho hai người bị ngộ độc nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, số còn lại có các triệu chứng buồn nôn, sốt nhẹ, đi ngoài…. Nguyên nhân được xác định là do gia chủ chế biến thực phẩm không đảm bảo VSATTP.

Trước đó 2 ngày, vào ngày 4/4, tại một hộ gia đình xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã xảy ra ngộ độc sau khi ăn thịt chó mắm tôm làm 10 người mắc trong đó có 3 người phải đưa đi bệnh viện điều trị, trong đó có hai cháu bé.

Cùng ngày (4/4) tại bản Buộc, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lại tiếp tục xảy ra một vụ ngộ độc nấm rừng làm 3 học sinh tử vong và 2 người lớn bị ngộ độc nặng, rất may đã qua cơn nguy kịch.

Chưa dừng lại ở đó, theo Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, chỉ trong vòng từ ngày 10 - 16/4 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm, làm 8 người phải cấp cứu tại bệnh viện huyện. Nguyên nhân được xác định, là do người dân ăn độn nhộng tằm được đưa từ miền xuôi lên. Số nhộng tằm này được bày bán khắp chợ thị trấn Mường Xén. 

Ngay sau khi khuyến cáo người dân không nên ăn nhộng tằm, lực lượng chức năng Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành lập đoàn đi rà soát và thu được gần 15kg nhộng tằm.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 10 ngày đầu của tháng 4/2009, trên địa bàn Nghệ An đã có gần 100 người bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 3 học sinh tử vong và 13 người phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Theo đánh giá của TTYT Nghệ An, đây là một con số báo động lớn nhất trong vòng hơn 5 năm qua xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Duy