10 điều có thể chưa biết về “cậu nhỏ”

(Dân trí) - Bạn có tin rằng “cậu nhỏ” có thể bị ngắn đi vài cm, gồm có nhiều loại.... và chỉ cần nhìn mặt là biết được chất lượng tinh trùng? Hãy cùng khám phá những bật mí nho nhỏ dưới đây nhé!

1. Hút thuốc lá có thể làm “cậu nhỏ” bị ngắn đi vài cm. Sự cương cứng là do máu tập trung lại và khói thuốc sẽ làm vôi hóa các mạch máu, ảnh hưởng tới sự lưu thông máu. Vì vậy nếu bạn không quan tâm đến lá phổi hay tính mạng thì cũng hãy nghĩ tới “sức mạnh nam nhi” của mình.

 

2. Các bác sĩ có thể làm tăng diện tích “cậu nhỏ” cho những nam nhi bị hẹp bao quy đầu bằng cách cắt bỏ bao quy đầu từ khi còn tuổi ẵm ngửa.

 

3. Tuyến tiền liệt bị “ốm” là nguyên nhân chính gây ra sự cương cứng khác thường của “cậu nhỏ” cũng như hiện tượng xuất tinh sớm. Nếu bạn không thể giải thích nguyên nhân tại sao mình lại bị những rối loạn trên thì khi đi khám, bác sĩ sẽ kiểm tra tiền luyệt tuyến.

 

4. Thời gian cực khoái trung bình của 1 nam giới kéo dài 6 giây. Ở phụ nữ là 23 giây. Điều này có nghĩa nếu phụ nữ thực sự quan tâm đến bình đẳng thì chắc rằng chúng ta sẽ cần phải có thêm 4 lần cực khoái để tương ứng với 1 lần của họ.

 

5. Có thể khôi phục bao quy đầu đã bị cắt bằng cách lấy một phần da từ “cậu nhỏ” và kéo trùm lên đầu “cậu nhỏ”. Sau đó các bác sĩ sẽ đưa cho bệnh nhân một số vòng nhựa dẻo, một số loại “mũ” và “quả cân” để mang cho tới khi nào “thành hình”.

 

6. Chiều dài của “cậu nhỏ” trung bình là 12cm là đủ để cậu ta hoạt động thoải mái. Tuy nhiên, đối với cánh nam giới, dù có vượt xa mức trung bình thì vẫn cảm thấy của mình là ngắn nhất!

 

7. Có 2 loại cậu nhỏ: Một loại to và dài khi cương cứng. Loại còn lại luôn “lớn quá cỡ” trong mọi thời điểm nhưng lại không có vẻ lớn hơn sau khi đã được kích thích. Một cuộc điều tra trên mạng cho thấy có 79% nam giới thuộc nhóm 1, 21% thuộc nhóm 2.

 

8. Các nhà nghiên cứu Đức nói rằng thời gian “hoạt động” của “cậu nhỏ” trung bình là 2 phút 50 giây trong khi ở phụ nữ cảm nhận lại kéo dài tới 5 phút 30 giây. Vậy điều này là tốt hay xấu nhỉ?

 

9. Những nam giới đẹp trai cũng thường có chất lượng tinh trùng tốt hơn. Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã cho phụ nữ xem các tấm ảnh nam giới có chất lượng tinh trùng: tốt, trung bình và kém rồi yêu cầu họ chọn ra những bức ảnh mà họ thấy bị hấp dẫn nhất. Kết quả là tất cả những bức ảnh được chọn đều là của những nam giới có vẻ “nam tính” mạnh và họ đều có khả năng sản xuất tinh trùng tốt nhất.

 

10. Não bộ không liên quan đến sự phóng tinh mà lại là một dây thần kinh của cột sống. Phát hiện này có thể làm bạn chủ quan, cứ vô tư mà uống rượu? Tuy nhiên, hãy cẩn thận với suy nghĩ của mình bởi làm “chuyện ấy” vào thời điểm đó thì chỉ có hại cho chính “cậu nhỏ” của bạn mà thôi.

 

Hoài Nam

Theo MSN