1 thanh niên bị nhiễm trùng uốn ván do đạp đinh

Thông tin từ khoa nhiễm bệnh viện 175, TP.HCM cho biết các bác sĩ đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân Đ.V.T., 20 tuổi, ngụ ở Tân Bình, nhập viện trong tình trạng cứng hàm, nuốt khó…

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trong lúc sửa mái tôn anh T. sơ ý đạp trúng một cây đinh, nhưng do chủ quan anh không đến bệnh viện khám. Qua ngày sau, anh T. sốt cao, nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả thăm khám nhận định anh T. bị nhiễm trùng uốn ván.

 

 Do bệnh để đến bốn ngày ở nhà nên diễn tiến khá nặng, anh T. phải thở máy, cần thời gian điều trị 3-4tuần.

 

Theo H. Linh

Sài Gòn tiếp thị