1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xuất hiện tội phạm buôn bán người đẻ thuê

Theo thống kê, ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp buôn bán người để bóc lột sức lao động, đẻ thuê, lấy nội tạng... Từ năm 2005 đến nay đã có hơn 3.000 vụ buôn bán người với hơn 5.000 đối tượng và gần 6.200 nạn nhân.

Ngày 19-7, phát biểu tại hội thảo “Phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài và phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới” tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long, bà Trương Thị Mai (chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội) cho biết tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới đang có diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi được thực hiện bởi sự câu kết chặt chẽ của các đường dây tội phạm trong nước và nước ngoài.

Ngoài ra, hiện tượng phụ nữ VN kết hôn với người nước ngoài cũng gia tăng.Ông Nguyễn Ngọc Anh, điều phối viên chương trình phòng chống buôn bán người của các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại VN, cho biết các xu hướng buôn bán người hiện nay không chỉ buôn bán phụ nữ và trẻ em mà còn bao gồm buôn bán nam giới, buôn bán người trong nội địa.

Ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp buôn bán người để bóc lột sức lao động, đẻ thuê, lấy nội tạng... Từ năm 2005 đến nay đã có hơn 3.000 vụ buôn bán người với hơn 5.000 đối tượng và gần 6.200 nạn nhân.

Riêng năm 2011 và sáu tháng đầu năm 2012, công an đã phát hiện gần 700 vụ, 1.000 đối tượng với 1.260 nạn nhân.

Theo NGỌC HẬU

Tuổi trẻ