1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường: “Tôi chưa nghĩ mình đã có suất dự Asiad”

(Dân trí) - Được đánh giá rất cao trong số các cầu thủ tập trung lần này, nhưng bản thân tiền vệ Xuân Trường vẫn chưa tự tin có suất dự Asiad. Vì thế mà cầu thủ người Tuyên Quang khẳng định anh sẽ phải nỗ lực hết sức ở cúp tứ hùng tới đây.

Xuân Trường cảm thấy áp lực như nào trong việc cạnh tranh suất đá chính với các đồng đội trong đợt tập trung này?

Việc chỉ có 20 trong số 30 người tập trung giành suất đi Asiad mang đến áp lực với mỗi tuyển thủ. 30 người được tập trung đợt này đều có phong độ rất cao, ai cũng phải cố gắng hết mình, chơi trên 100% sức để có tên trong danh sách cuối.


Xuân Trường khẳng định mình chưa chắc suất dự Asiad 2018 - Ảnh: Gia Hưng

Xuân Trường khẳng định mình chưa chắc suất dự Asiad 2018 - Ảnh: Gia Hưng

Tôi nghĩ chưa ai là chắc suất đá chính cả. Quyền quyết định phụ thuộc HLV.

Việc chọn đội trưởng ở Olympic Việt Nam đã chính thức chưa?

Bầu đội trưởng, đội phó chính thức cho tới lúc này vẫn chưa. Chúng tôi chỉ quan tâm tới việc tập luyện, thi đấu thôi.

Sau chấn thương của Đình Trọng, Hồng Duy, cá nhân Xuân Trường có dám đá hết sức ở cúp tứ hùng tới không?

Cúp tứ hùng sắp tới cũng là giải thử nghiệm cho Olympic Việt Nam. Tôi nghĩ đây là giải giao hữu chất lượng cao. Chúng tôi đều nỗ lực hết mình trong các buổi tập cũng như các trận đấu sắp tới.

Xuân Trường đánh giá thế nào về đối thủ Palestine trong trận ra quân của Olympic Việt Nam?

Chúng tôi từng gặp Palestine ở trận giao hữu trước VCK U23 châu Á tại Trung Quốc hồi đầu năm. Palestine là đối thủ có thể hình cao to, chơi bóng mạnh mẽ, muốn có kết quả tốt trước họ cần một chiến thuật hợp lý.

Xuân Trường đánh giá thế nào về vai trò của các cựu binh ở Olympic Việt Nam?

Sự có mặt của 4 đàn anh trong đội là điều tốt cho chúng tôi, vì các anh có phong độ cao, là trụ cột ở CLB, nên học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Xin cảm ơn Xuân Trường!

Thuỳ Anh