1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Xử” nghiêm ô tô biển ngoại giao bán “chui” ra ngoài

(Dân trí) - Hôm qua 3/10, các cơ quan chức năng đã họp bàn hướng xử lý xe ô tô mang biển số ngoại giao đã được chuyển nhượng cho cá nhân. Các biện pháp quyết liệt để chặn tình trạng xe tạm nhập khẩu miễn thuế sử dụng sai mục đích đã được đề cập.

Phát hiện nhiều ô tô hạng sang mang biển ngoại giao được bán, sử dụng sai mục đích thời gian qua.
Phát hiện nhiều ô tô hạng sang mang biển ngoại giao được bán, sử dụng sai mục đích thời gian qua.
 
Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao cho biết, cuộc họp có sự tham gia của đại diện Tổng Cục Hải quan, Bộ Công Thương, Cục Lễ tân Nhà nước, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Phú Thọ… Cuộc họp nhằm tìm hướng xử lý các xe ô tô mang biển số của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam bị coi là đã được chuyển nhượng cho các cá nhân tại Việt Nam sử dụng mà chưa hoàn thành các thủ tục theo các quy định của pháp luật.

Các ý kiến tại cuộc họp nhất trí về sự cần thiết phải có các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng các phương tiện được tạm nhập khẩu miễn thuế nhưng sử dụng không đúng mục đích quy định hoặc chưa hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành và sớm trình Chính phủ ban hành quy chế phối hợp quản lý và giải quyết phương tiện vi phạm.

Trong khi chờ quy định mới của Chính phủ, việc xử lý các phương tiện vi phạm cần có sự tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành hữu quan.

Cục Lễ tân Nhà nước thông tin thêm, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong việc quản lý nhóm phương tiện “đeo biển” ngoại giao này để ngăn chặn tình trạng lợi dụng, trốn thuế.

Cục Lễ tân cũng đã tiến hành rà soát việc quản lý và sử dụng ô tô, xe máy của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Tháng 4/2011, Cục Lễ Tân đã có văn bản gửi các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam yêu cầu tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam về việc đăng ký, chuyển nhượng, tiêu hủy ô tô, xe máy.  

Nguyên tắc được nhấn mạnh là việc tạm nhập, tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy ô tô, xe máy của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế. Việc xử lý các sai phạm liên quan đến vấn đề này được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

P.Thảo