Xôn xao chuyện giám đốc 22 tuổi tự mua xe 7 tỷ đồng sau 4 năm tích cóp

(Dân trí) - Khi mới 18 tuổi, Đăng Tú (sinh năm 1996) đã là giám đốc, tự lập kinh tế. Và ở tuổi 22, anh chàng đã đạt được mục tiêu mua xe ô tô trị giá gần 7 tỷ đồng.

Chàng giám đốc 22 tuổi tự mua xe gần 7 tỷ sau 4 năm tích cóp

Mới đây, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ bài viết với ảnh và clip ghi lại nội thất sang trọng của một chiếc xe hơi. Theo như chủ nhân của bài viết, đây là thành quả được anh chàng “tích cóp mãi mới mua được”.

Sau khi bài đăng được chia sẻ rộng rãi, bên cạnh những lời khen ngợi, nể phục chàng trai thì cũng không ít người đặt ra nghi vấn liệu chiếc xe có thật sự do anh chàng tự kiếm tiền mua được.

Mới 22 tuổi nhưng Tú đã là một giám đốc có thu nhập khủng
Mới 22 tuổi nhưng Tú đã là một giám đốc có thu nhập "khủng"

Hình ảnh về nội thất sang trọng của chiếc xe gần 7 tỷ do Trần Đăng Tú sở hữu
Hình ảnh về nội thất sang trọng của chiếc xe gần 7 tỷ do Trần Đăng Tú sở hữu

Dân mạng nhanh chóng tìm hiểu về chủ nhân của chiếc xe và không khỏi ngạc nhiên khi biết đó là một chàng trai tuổi đời còn rất trẻ.

Liên hệ với Trần Đăng Tú (sinh năm 1996), chủ nhân của chiếc xe, Tú khẳng định những thông tin trong bài viết của mình là hoàn toàn chính xác.

“Giá trị chiếc xe Mercedes S400 Maybach theo giá niêm yết là 6,9 tỷ đồng. Đây là thành quả của toàn bộ thời gian từ lúc lập công ty là 4 năm của mình”, Tú cho biết.

Trước những nghi vấn của dân mạng, Đăng Tú thẳng thắn: “Do người Việt Nam chưa quen với việc nhiều người trẻ có được thành công sớm. Hầu hết nghĩ là do có được sự hỗ trợ, hậu thuẫn từ gia đình họ hàng.

Nhưng mình tiếp xúc với môi trường và văn hoá nước ngoài rồi nên cũng không thật sự để tâm tới những lời này. Mình chỉ quan tâm tới việc làm sao phát triển công việc hơn nữa cũng như có một cuộc sống hạnh phúc chứ không để lời nói của người ngoài làm ảnh hưởng”.

Tú còn chia sẻ sớm có cơ hội ra nước ngoài học tập sau đó không lâu đã tự mở công ty riêng của mình: “Mình nhận được học bổng 50% còn lại thì do gia đình trợ cấp thời gian đầu.

Đến năm 18 tuổi thì mình tự lập hoàn toàn và mở công ty nhưng nhờ người thân đứng tên. Sau khi có bằng đại học mình mới đứng tên được”, Tú nói.

Trần Đăng Tú
Trần Đăng Tú

Xôn xao chuyện giám đốc 22 tuổi tự mua xe 7 tỷ đồng sau 4 năm tích cóp - 4

Chia sẻ thêm về công việc, Đăng Tú cho biết: “Thời gian đầu mình chủ yếu gặp khó khăn ở việc quản lý nhân sự còn về chuyên môn thì không có nhiều khó khăn lắm. Hầu như có vấn đề gì mình đều hỏi bố vì ông đã có nhiều kinh nghiệm”.

Được biết, hiện tại Đăng Tú đang làm việc liên quan đến lĩnh vực phân tích và tư vấn tài chính cho các công ty. Trước đó, Tú từng học ở Singapore 2 năm sau đó sang Ai Len học nốt 2 năm cuối. Hiện tại, chàng trai 22 tuổi cũng đang học Thạc sĩ về Tài chính tại ĐH Luật Hà Nội.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: Trần Đăng Tú