Nghệ An:

Xin đến nhà anh chị chơi, thiếu nữ mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Hà xin phép gia đình cho xuống nhà anh chị chơi nhưng đến chiều không trở về nhà. Gia đình đi tìm khắp nơi nhưng đã 4 ngày trôi qua, tin tức về Hà vẫn bặt vô âm tín.


Trần Thị Hà (ảnh do gia đình cung cấp).

Trần Thị Hà (ảnh do gia đình cung cấp).

Chiều 17/12, thông tin từ ông Thái Văn Thành – Chủ tịchUBND xã Đồng Thành, huyện Yên Thành ( Nghệ An) cho biết: Chính quyền địa phương vừa nhận được đơn của gia đình anh Trần Văn Vỹ (46 tuổi), trú ở xóm 8, xã Đồng Thành trình báo việc con gái mất tích một cách bí ẩn nhiều ngày nay. Gia đình anh Vỹ đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm .

Theo đó vào sáng 12/12 cháu Trần Thị Hà (SN 2001), xin phép với gia đình đi đến nhà anh chị ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành chơi nhưng đến tối muộn cùng ngày không thấy Hà trở về. Mọi người tỏa ra đi tìm nhưng không rõ tung tích cháu ở đâu.

Được biết, Hà mắc bệnh giãn kinh nên học xong lớp 8 phải nghỉ học ở nhà.

“Hàng ngày Hà vẫn giúp đỡ gia đình các công việc như đi chăn trâu, bò, nấu ăn… nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi thì căn bệnh cháu hay tái phát nên tính cách trở nên bất bình thường", anh Vỹ cho biết.

Nguyễn Tú