1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xếp thứ 15/16 ở vòng bán kết, Ánh Viên bị loại

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, dù đã cải thiện được thành tích của mình so với vòng loại, nhưng Ánh Viên vẫn không thể tạo nên bất ngờ ở giải đấu có tính cạnh tranh khốc liệt như vô địch thế giới. Vận động viên (VĐV) người Việt Nam xếp 15/16 VĐV tham dự vòng bán kết ở nội dung 200m hỗn hợp.

Ở vòng loại, Ánh Viên bơi ở đợt thứ hai cùng nhà vô địch Olympic Ye Shiwen (Trung Quốc). Cô chỉ xếp thứ 5 ở vòng loại với thành tích 2'13"41, hơn 12 % giây so với thành tích của cô ở SEA Games 28.

Về nhất trong nhóm thi của Ánh Viên là kình ngư Canada  Pickrem với thành tích 2'10"94, hơn Ánh Viên 2, 47 giây. Với thành tích này, Ánh Viên đứng ở vị trí cuối cùng trong nhóm 16 người tham dự đợt bơi bán kết.

 

Thành tích của Ánh Viên ở lượt bơi bán kết gaiir VĐTG

Thành tích của Ánh Viên ở lượt bơi bán kết giải VĐTG

 

Ở vòng bán kết vừa diễn ra cách đây ít phút, Ánh Viên có mặt trong nhóm 8 VĐV đầu tiên, cô bơi ở làn số 8 với bộ đồ màu hồng.

Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng Ánh Viên vẫn chỉ xếp thứ 8/8 VĐV ở đợt bơi bán kết đầu tiên nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 2'13"29. Thành tích của cô tốt hơn vòng loại (2’13”41) và tiếp tục phá kỷ lục SEA Games. Về nhất đợt bơi này là VĐV người Anh Siobhan-Marie O'Connor (Anh) với thành tích 2'08"45.

Tuy nhiên, thành tích này của Ánh Viên không thể giúp cô giành vé vào chung kết, bởi theo thông báo của BTC ngay sau đó, VĐV người Việt Nam chỉ xếp ở vị trí 15/16. Người đứng đầu ở nội dung này là Katinka Hosszu (Hungary), với thành tích 2’06”84

Dù không vào chung kết nhưng Ánh Viên đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình ở giải đấu có tính cạnh tranh đầy khốc liệt. Theo kế hoạch, Ánh Viên sẽ tham dự 2 nội dung nữa là 200m tự do (4/8) và 400m hỗn hợp vào ngày 9/8.

An An