“Xem trước” diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh

(Dân trí) - Đi đầu khối diễu binh, diễu hành là đoàn xe chở ảnh chân dung Bác Hồ và cờ đỏ sao vàng... Tiếp sau đó, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt đi từ Quảng trường Ba Đình ra các tuyến phố trong nội thành Hà Nội...

Đúng 20h tối ngày 29/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu. Hàng vạn người dân từ các cụ già, thanh niên đến các em nhỏ đứng kín hai bên tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình - nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Trên khuôn mặt từng người dân đều háo hức chờ đợi để được xem không khí của buổi Tổng duyệt.

1-1440873645956

Cảnh sát và lực lượng chức năng phong tỏa nhiều con đường xung quanh quảng trường Ba Đình từ rất sớm bảo đảm an ninh (ảnh: Hữu Nghị).

Chương trình diễu binh, diễu hành được bắt đầu với Lễ rước ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh ra Quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc hùng tráng. Tiếp sau đó là xe mô hình Quốc huy trên nền trống đồng, xung quanh là 54 nam, nữ đại diện cho 54 dân tộc anh em.

lay-1440864114396

Nhân dân háo hức xem buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Đi đầu khối diễu binh, diễu hành là đoàn xe chở ảnh chân dung Bác Hồ và cờ đỏ sao vàng... Tiếp sau đó, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt đi từ Quảng trường Ba Đình ra các tuyến phố trong nội thành Hà Nội.

4-1440873646056

Sau khi qua lễ đài, các khối diễu hành tiến theo đường Hùng Vương đến Nguyễn Thái Học, rồi tách thành 2 hướng (ảnh: Hữu Nghị).

Khi chương trình Tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra khoảng 20 phút, trời Hà Nội bắt đầu mưa như trút nước. Đoàn diễu binh, diễu hành khoảng 2 vạn người đại diện của các lực lượng vũ trang nhân dân, quần chúng nhân dân vẫn “hành quân” đều răm rắp đúng như những gì họ đã luyệt tập từ nhiều tháng trước qua các tuyến đường.

Dù trời mưa lớn nhưng hai bên đường xung quanh Quảng trường Ba Đình, người dân đến xem đoàn diễu binh, diễu hành ngày càng đông hơn. Vỉa hè tuyến đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong…  chật kín người. Trời mưa lớn, các em nhỏ, cụ già được người thân dùng áo mưa, ô che chắn cẩn thận cho khỏi ướt.

“Từ nhiều tháng nay những thành viên trong gia đình tôi đều rất háo hức đợi được xem lễ diễu binh, diễu hành. Biết nhiều người đến xem buổi Tổng duyệt nên chúng tôi ra đây từ rất sớm để tránh tắc đường và có được vị trí thuận lợi”, bà Nguyễn Thị Nhung, nhà ở quận Hoàng Mai nói.

“Xem trước” diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh - 4

Cơn mưa trong đêm không thể làm nản lòng những người mong được xem diễu binh, diễu hành

Do không mang theo đồ che mưa nên gia đình chị Hoàng Thu Hiền (nhà ở quận Thanh Xuân) bị ướt sũng nước. Cả gia đình chị Hiền cũng như những người dân khác cùng đứng trú mưa dưới gốc cây hoàng lan bên đường Hùng Vương, mắt hướng theo đoàn diễu binh, diễu hành đang di chuyển.

“Từ khi biết được dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ tổ chức mít tinh diễu binh, diễu hành lớn tôi theo dõi từng thông tin được đăng trên báo chí. Hôm nay, mưa lớn như này nhưng mấy đứa con tôi vẫn thích đứng xem đoàn diễu binh đi qua”, chị Hiền chia sẻ.

14-1440873647521
15-1440873647647

Người dân đội mưa lớn, bám trụ hai bên đường xem các đoàn diễu binh (Ảnh: Hữu Nghị).

Gần 22h, buổi Tổng duyệt mít minh, diễu binh, diễu hành kết thúc, hàng vạn người dân bắt đầu di chuyển từ trong khu vực Quảng trường Ba Đình ra ngoài các tuyến phố trong cơn mưa nặng hạt. Các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh trong khu vực bắt đầu mở cửa, người dân lấy xe ra về.

Trước đó, để đảm bảo an ninh an toàn và tránh ùn tắc giao thông, Công an Thành phố Hà Nội đã cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu) hoạt động trên gần 40 tuyến phố. Các hàng rào chắn ở đầu các tuyến phố đi vào khu vực Quảng trường Ba Đình được lực lượng công an chốt chặn rất nghiêm ngặt. Người dân ra vào khu vực được kiểm soát chặt chẽ.

Từ 21h ngày 1/9 đến 12h ngày 2/9, Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục tạm cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu) hoạt động ở gần 40 tuyến phố trong nội thành.

Quang Phong