Ninh Thuận:

Xe khách “đấu đầu”, gần 30 hành khách thoát chết

(Dân trí) - Chiếc xe chạy theo hướng Khánh Hòa - TPHCM, chở gần 30 khách, khi đến địa phận Ninh Thuận, do tài xế chạy với tốc độ cao, lấn đường đã đâm trực diện vào chiếc xe đi ngược chiều.

Xe khách “đấu đầu”, gần 30 hành khách thoát chết - 1
Đầu 2 xe bị hư hỏng nặng sau khi va chạm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 14/2, tại thôn Long Bình (An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận).

Khi đó xe khách mang BKS 79D-1547 do tài xế Võ Văn Trí (47 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển chở gần 30 hành khách theo hướng Khánh Hòa - TPHCM, khi đến địa phận trên, do chạy với tốc độ cao, lấn đường nên đã tông thẳng vào xe khách BKS 77L-1619, do tài xế Trương Thanh Xuân (52 tuổi, quê Bình Định) chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn không gây chết người, chỉ có một hành khách nữ trên xe 1547 bị thương nhẹ, còn xe khách BKS 77L-1619 không chở khách, tài xế không bị thương. Tuy nhiên, cả hai xe đều bị hư hỏng nặng phần đầu và vụ tai nạn đã gây kẹt xe 2 giờ đồng hồ trên tuyến QL 1A.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, CSGT huyện Ninh Phước đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Nguyễn Thành Chung