Quảng Ninh:

"Xe điên" lao xuyên tường chẹt chết chủ nhà

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 28/6/2011, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn TP Uông Bí khi chiếc xe ô tô mang BKS 29LD - 1675 bất ngờ lao xuyên tường một nhà dân chẹt chết chị Vũ Thị Châm khi cả gia đình 5 người đang ngồi xem tivi.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng rạng sáng ngày 28/6/2011, khi gia đình chị Vũ Thị Châm tại  tổ 2 - khu Quang Trung -TP Uông Bí gồm vợ chồng chị, hai con nhỏ và 1 người cháu đang chăm chú theo dõi một chương trình ti vi thì bất ngờ có một tiếng động khủng khiếp dội đến. 

Trong tích tắc, chưa ai kịp định thần thì đã thấy chiếc ô tô mang BKS 29D - 1675 xuyên thủng tường, lao vào giữa nhà và tông thẳng vào chị Vũ Thị Châm.

Ngay sau vụ tai nạn bất ngờ, gia đình nhanh chóng đưa chị Châm đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Thụy Điển nhưng do vết thương quá nặng, chị Châm đã tử vong ngay sau đó. Đối tượng lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Uống Bí đã vào cuộc điều tra sự việc và bắt giữ đối tượng lái "xe điên" gây tai nạn. 

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Tạ Ngọc Châu (SN 1985) là công nhân phân xưởng cơ điện - Công ty than Vàng Danh, do nhặt được chìa khóa xe của một người bạn nên đã lấy xe đi chơi và gây ra vụ tai nạn trên. 

Chiếc xe ô tô gây tai nạn là của Nghiêm Xuân Chiến (SN 1986), làm ở Công ty TNHH Openaspa có địa chỉ tại đường Bà Triệu - Hà Nội. 

Sự việc đang được cơ quan công an Uông Bí tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Thế - Quốc Đô