Xe ben tông tàu hỏa làm 3 toa đứt rời, 1 người chết

Hai toa tàu bị lật khỏi đường ray khi va chạm với chiếc xe ben, lái xe ben đã tử vong khi bị kẹt trong cabin.

Khoảng 10h sáng 24/4, đoàn tàu khách SPT2 chạy tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, khi đi đến khu vực ga Suối Vận, thuộc huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận đã bị xe ben băng ngang đường sắt đâm vào thân tàu. Hai toa tàu bị lật khỏi đường ray, lái xe ben đã tử vong sau khi bị kẹt trong cabin.

 

Ông Phạm Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn cho biết thêm, hậu quả vụ tai nạn đã làm 3 toa tàu đầu tiên bị đứt rời, trong đó có 2 toa bị lật. Riêng đầu tàu mất khả năng kiểm soát, tự chạy về ga Phan Thiết cách đó 20 km.

 

Toa tàu bị lật là căn tin (lúc đó không có khách) và toa chở hàng hóa nên không có thương vong về người, chỉ có một số nhân viên phục vụ bị xây xát nhẹ. Vị trí xảy ra tai nạn ở nút giao giữa đường sắt và đường bộ, không có rào chắn.
 
Xe ben tông tàu hỏa làm 3 toa đứt rời, 1 người chết
Các toa tàu văng xa khỏi đường ray (Ảnh: Tuổi trẻ)

 

Vụ tai nạn cũng làm cho hàng hóa trên toa tàu, chủ yếu là xe máy và hành lý, bị rơi xuống đường ray, nhiều chiếc hư hỏng nặng. Hiện, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể lái xe ben ra ngoài cabin. Khu vực xảy ra tai nạn đã được phong tỏa để giải phóng hiện trường.

 

Ông Phạm Văn Sơn cho biết: Tất cả hành khách đi tàu đã được chuyển ra Phan Thiết. Hiện lực lượng chức năng đã điều 2 chiếc cẩu (1 ở Nha Trang vào và 1 ở Sài Gòn ra), ngoài ra thuê 1 cẩu đường bộ tới hiện trường. Trước mắt cẩu tất cả những toa xe bị lật ra khỏi giới hạn đường sắt, sau đó sẽ sửa chữa những toa xe đã kéo về. Các lực lượng cả đường sắt lẫn đường bộ đang khẩn trương để giải quyết cho thông đường”.

 

Bước đầu đã xác định lái xe ben Mai Văn Trọng (31 tuổi) thiệt mạng tại chỗ, 1 nhân viên trên tàu bị thương. Cơ quan chức năng đã huy động nhiều xe cẩu loại lớn bốc chiếc xe ben ra khỏi hiện trường.

 

Do cú tông quá mạnh, bình xăng xe ben rơi ra nằm cạnh toa tàu số 3. Trên tàu, ít nhất 5 bình gas loại lớn ở toa căng-tin cũng bị rò rỉ. Phòng Cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận đã huy động xe cứu hỏa cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để đề phòng cháy nổ.

 

Theo Minh Hường

Vov.vn