Bắc Ninh:

Xác định nghi phạm gây ra vụ nổ xe máy khiến 2 mẹ con tử vong

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được nghi phạm gây ra vụ nổ xe máy khiến 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh và cháu Nguyễn Khánh Vân tử vong tại phường Nam Sơn - TP Bắc Ninh tử vong.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Sau gần 50 ngày xảy ra vụ nổ xe máy khiến 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh tử vong, cơ quan CSĐT tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đã ráo riết vào cuộc điều tra. Đến thời điểm hiện tại, nghi phạm gây ra vụ nổ xe đã được xác định”.

Xác định nghi phạm gây ra vụ nổ xe máy khiến 2 mẹ con tử vong - 1

Vụ nổ xe máy kinh hoàng khiến người dân hoang mang.

Đại tá Nghiệp cho biết vào 14h30 chiều nay, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức họp báo công bố những thông tin liên quan đến “nghi phạm” gây ra vụ nổ và những vấn đề liên quan.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 1/12/2011, chị Nguyễn Thị Quỳnh dắt xe ra khỏi cổng để đưa con đi học. Khi hai mẹ con chị Quỳnh ngồi lên xe nổ máy cho trôi dốc xuống cổng. Xe vừa chạy được vài mét, bất ngờ phát nổ hất văng hai mẹ con chị Quỳnh ra ngoài với những thương tích nghiêm trọng.

Xác định nghi phạm gây ra vụ nổ xe máy khiến 2 mẹ con tử vong - 2

"Nghi phạm" gây ra vụ nổ đã được cơ quan công an xác định.

Hai mẹ con chị Quỳnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chị Quỳnh bỏng toàn thân, cháu Vân vừa bỏng, vừa đứt rời bàn chân trái. Do bị thương quá nặng, mất nhiều máu nên chị Quỳnh tử vong vào chiều cùng ngày. Sau nhiều ngày điều trị, cháu Vân đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc công an tỉnh Bắc Ninh và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã vào cuộc điều tra. Chất lượng kỹ thuật chiếc xe máy và chất lượng xăng đã bị nghi ngờ gây ra vụ nổ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Quốc Đô