1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng gần tòa nhà cao nhất New York, 11 người thương vong

(Dân trí) – Một vụ xả súng xảy ra bên ngoài tòa nhà chọc trời Empire State ở trung tâm thành phố New York (Mỹ) vào giờ cao điểm sáng 24/8 đã làm 2 người chết và 9 người bị thương, gây hoảng loạn cho người dân.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ bắn súng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ bắn súng.
 
Vụ việc xảy ra khi một nhà thiết kế nữ trang bị mất việc có tên Jeffrey Johnson bắn chết người từng là “sếp” của mình, Steven Ercolino 41 tuổi. Cảnh sát sau đó đã bắn chết tay súng gần lối vào của tòa nhà chọc trời nổi tiếng.
 

Johnson, 43 tuổi, mất việc vào năm ngoái trong cuộc cắt giảm nhân sự ở Hazan Imports, nơi ông Ercolino làm phó chủ tịch. Johnson trở lại văn phòng của mình vào sáng thứ sáu và bắn người “sếp” cũ. Vụ bắn súng xảy ra vào 9h03 sáng trên phố West 33rd.

 
Thị trưởng Michael Bloomberg (giữa) tại hiện trường.
Thị trưởng Michael Bloomberg (giữa) tại hiện trường.
 

Johnson đã theo “sếp” cũ của mình xuống phố và bắn ông ở bên ngoài Legends Bar. Chưa rõ anh ta có bắn vào người đi bộ bên ngoài tòa Empire State hay không, hay có người đi bộ nào bị trúng đạn hay không.

 

Một công nhân xây dựng chứng kiến vụ bắn súng đã đi theo nghi phạm và sau đó cảnh báo cho cảnh sát đóng ở gần đó. Khi cảnh sát tiến gần Johnson anh ta đã rut súng bắn, khiến cảnh sát buộc phải bắn trả và giết chết anh ta. Theo thị trưởng New York, Michael Bloomberg, không có ai bị thương nặng. Một số có vẻ như đã bị trúng đạn của cảnh sát.
 
Tòa nhà Empire State là tòa cao nhất thành phố New York.
Tòa nhà Empire State là tòa cao nhất thành phố New York.

Empire State cao 102 tầng, là tòa nhà cao nhất và là biểu tượng của thành phố New York sau khi tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ trong sự kiện ngày 11/9/2001.

Tòa nhà này tọa lạc ngay tại điểm giao cắt giữa Đại lộ 5 và phố 34 "Wall Street". Đây là địa điểm thu hút lượng du khách tới tham quan đông nhất ở New York với trung bình khoảng 4 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Đức -Vũ Quý
Tổng hợp