Xã “quên” trả tiền hỗ trợ từ 6 năm trước cho hàng nghìn hộ dân

(Dân trí) - Tổng số tiền hơn 1.400 hộ dân xã Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An) được hỗ trợ sản xuất do ảnh hưởng mua lũ, rét đậm, rét hại năm 2011 là hơn 259 triệu đồng. Thế nhưng 6 năm trôi qua, số tiền này vẫn chưa đến được tay người dân.

Cơn bão số 2 năm 2011 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của ngư dân xã Diễn Hải
Cơn bão số 2 năm 2011 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của ngư dân xã Diễn Hải

Cơn bão hồi tháng 9/2011 đã gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cho người dân xã Diễn Hải. Ngày 4/10/2011, UBND huyện Diễn Châu đã có Quyết định số 2057/QĐ-UBND hỗ trợ 148 triệu đồng cho 1.427 hộ dân xã Diễn Hải bị ảnh hưởng.

Đến tháng 5/2012, UBND huyện Diễn Châu ban hành Quyết định 833/QĐ-UBND, hỗ trợ 50,5 triệu đồng cho 613 hộ dân xã Diễn Hải để khôi phục sản xuất. Tiếp đó, UBND huyện Diễn Châu có quyết định 835/QĐ-UBND hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí mua giống lạc để khôi phục sản xuất sau rét đậm, rét hại vụ Xuân năm 2011 (đợt 2) cho HTX Diễn Hải.

Tổng số tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai năm 2011 tại 3 quyết định trên là 259.250.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các hộ dân vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào. Thậm chí, nhiều người dân hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của số tiền hỗ trợ mà họ đáng lẽ ra được nhận cách đây 6 năm.

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách còn lưu tại UBND xã Diễn Hải cho thấy, ngày 27/2/2012, địa phương này đã rút từ kho bạc về 76,5 triệu (trong tổng số 148 triệu hỗ trợ vào cuối năm 2011). Số tiền này đã được nhập quỹ, chưa chi trả cho các hộ dân.


Kết luận của UBND xã Diễn Hải cho thấy hơn 259 triệu đồng tiền hỗ trợ bão lụt, rét đậm, rét hại cho hàng nghìn hộ dân vào năm 2011 đến nay vẫn chưa được chi trả đến tay người được thụ hưởng.

Kết luận của UBND xã Diễn Hải cho thấy hơn 259 triệu đồng tiền hỗ trợ bão lụt, rét đậm, rét hại cho hàng nghìn hộ dân vào năm 2011 đến nay vẫn chưa được chi trả đến tay người được thụ hưởng.

Đối với số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ mua lạc giống, UBND xã Diễn Hải cũng đã rút ra khỏi kho bạc nhưng chỉ chi cho HTX Diễn Hải hơn 40,5 triệu đồng, để lại ngân sách UBND xã hơn 19,4 triệu đồng. Số tiền 40,5 triệu nói trên vẫn chưa được HTX Diễn Hải chi trả cho các hộ dân.

Ngoài 40,5 triệu chi cho HTX Diễn Hải và gần 96 triệu nhập về ngân sách xã, hiện vẫn còn hơn 112 triệu đồng hỗ trợ đang ở tại kho bạc, chưa được rút về.

Về sự chậm trễ này, ông Trần Văn Tiến – Bí thư Đảng ủy xã Diễn Hải (nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Hải) cho rằng do vào thời điểm đó HTX Diễn Hải lập danh sách các hộ được nhận hỗ trợ không khớp với diện tích thiệt hại thực tế của người dân. Hiện chính quyền địa phương đang yêu cầu HTX Diễn Hải lập lại danh sách cụ thể để chi trả cho các hộ dân. Theo kế hoạch, đến tháng 6/2017, người dân sẽ nhận được số tiền hỗ trợ nói trên.

Ông Hà Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: "Về việc chậm trễ trong chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại bởi lụt bão, rét đậm, rét hại tại xã Diễn Hải vào năm 2011, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo xử lý. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, ai sai, sai đến đâu, xử lý đến đó”.

Bên cạnh yêu cầu chính quyền địa phương chi trả số tiền hỗ trợ nói trên, người dân xã Diễn Hải còn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Hoàng Lam