Whitney Houston đột tử ở tuổi 48

(Dân trí) - Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca vàng và gắn liền với nhiều tình khúc bất tử như I will always love you, When you believe.. đã qua đời vào rạng sáng ngày 12/2 (giờ Việt Nam) ở tuổi 48. Khi còn sống, Whitney từng “vật lộn” với chứng nghiện ma túy, rượu…

Người đại diện của Whitney đã xác nhận với kênh truyền hình ABC thông tin về cái chết của cô. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, nguyên nhân và địa điểm Whitney trút hơi thở cuối đời vẫn chưa được công bố. 6 cảnh sát đã có mặt tại cổng khách sạn Beverly Hilton, nơi nữ ca sĩ đoản mệnh này “nhắm mắt xuôi tay”, vào sáng nay 12/2.
Lần cuối cùng người ta trông thấy Whitney còn sống là vào tối 10/2 vừa rồi. Cô trông rất tiều tụy và mất phương hướng khi đứng trước một cổng câu lạc bộ đêm. Theo nguồn tin của Hollywood Reporter, nữ ca sĩ da màu này đã có một buổi hò hẹn với Stacy Francis, từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi X Factor vào tối hôm đó. Khi có mặt trong hộp đêm, Whitney hành xử rất kỳ lạ, vui buồn thất thường.
 
Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 - 1
Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 vào rạng sáng nay 12/2 (giờ Việt Nam)

Được biết, vệ sĩ của Whitney đã phát hiện ra cô trong tình trạng bất tình trong phòng tắm của khách sạn này. Người phát ngôn của cảnh sát địa phương cho hay, xe cấp cứu đã được gọi đến cho khách sạn này vào khoảng 4 giờ rạng sáng ngày hôm nay 12/11.

Các bác sĩ đã cấp cứu và điều trị cho Whitney Houston khoảng 20 phút nhưng vô vọng. Cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân khiến nữ ca sĩ tài danh này đột tử. Trước khi tắt thở trong phòng khách sạn, Whitney khong có dấu hiệu đáng nghi nào. Trước đó một ngày, cô vẫn còn vui vẻ tiệc tùng cùng nhóm bạn tại bar của khách sạn.

Chồng cũ của Whitney Houston - Bobby Brown đã khóc khi hay tin vợ cũ qua đời khi đang đứng trên sân khấu biểu diễn cùng ban nhạc của mình. Anh đã khóc khi nói: “Anh yêu em, Whitney!” khi đang ở giữa chương trình. 

Tháng 5 năm ngoái, nữ ca sĩ này đã phải quay trở lại trại cai nghiện để tìm cách từ bở rượu và ma túy. Người đại diện của cô lúc đó cho biết: “Whitney tình nguyện đi cai nghiện vì muốn mình có thể trở lại cuộc sống bình thường”.

Nữ ca sĩ từng 6 lần giành giải Grammy trở lại sân khấu ca nhạc vào năm 2009, nhưng khi đó, người ta vẫn tin rằng, cô vẫn chưa bỏ được thói nghiện ngập.
Năm ngoái, cô tiết lộ trong show truyền hình của Oprah Winfrey rằng, cần sa pha với cocaine là sự lựa chọn thường xuyên của cô suốt thời gian từ năm 1992 tới 2006 khi cô kết hôn với ca sĩ R&B Bobby Brown. Hai người đã có với nhau một cô con gái, tên là Bobbi Kristina Houston Brown, đây cũng là đứa con duy nhất của Whitney.
 
Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 - 2
Whitney Houston biểu diễn tại chương trình tiền Grammy hồi tháng 2/2011.

Tháng 8/2009, nữ ca sĩ sở hữu giọng ca vàng phát hành album I Look to You, album đầu tiên của cô sau 7 năm "không làm gì". Album bày đã bán được 304 nghìn bản ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, đưa cái tên Whitney Houston xuất hiện trở lại trên những bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng. I Look to You cũng là album có thành tích phát hành ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ 48 tuổi này.

Năm 2010, Houston còn tổ chức tour diễn vòng quanh trái đất tên là Nothing but Love. Dù giọng ca của cô không còn được như trước sau những thăng trầm trong cuộc sống và tác hại của ma túy, nữ ca sĩ có trong tay 6 giải Grammy vẫn tự tin xuất hiện trước công chúng châu Á, Úc, và châu Âu. Những màn trình diễn, và giọng ca không còn được như trước của Whitney đã khiến các fan và giới truyền thông thất vọng. Cô bị chỉ trích khá nhiều.

Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiêp vào năm 1990, Whitney từng được xem là biểu tượng của âm nhạc thế giới. Những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, Whitney là một trong những nữ ca sĩ có album bán chạy nhất, là một ngôi sao có sức hút sân khấu khổng lồ và gắn liền với những hit như I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know, và I Will Always Love You.
Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 - 3

Whitney là một nghệ sĩ có tài bởi ngoài ca hát, cô còn là một diễn viên cừ. Tên tuổi của cô đã được khẳng định qua bộ phim nổi tiếng Vệ sỹ (The Bodyguard) và Waiting to Exhale. Chính ma túy, rượu và những lần ra vào trại cai nghiện (cô từng đi cai nghiện ít nhất 3 lần) cùng mối quan hệ phức tạp và nhiều nước mắt với chồng cũ Bobby Brown đã khiến cô dần xa sân khấu. Bobby Brown từng bị tố cáo bạo hành vợ cũ. 

Trong một chương trình phỏng vấn năm 2009, nhân dịp trở lại với sân khấu ca nhạc sau 7 năm vắng bóng, Whitney đã lý giải lý do khiến cô nghỉ ngơi lâu như vậy là vì: “Có có quá nhiều thứ. Tôi phải cố gắng để có thể tồn tại, để có thể tỏa sáng, điều đó khiến tôi mệt mỏi và quyết định rút lui”.
Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 - 4
Chiếc xe cấp cứu xuất hiện tại khách sạn nơi Whitney Houston trút hơi thở cuối cùng.
Whitney Houston đột tử ở tuổi 48 - 5
Khách sạn nơi Whitney qua đời.

 

Mi Vân
Theo AP