Vượt qua Tây Ban Nha, Đức lập kỷ lục mới

(Dân trí) - Với chiến thắng trước Hy Lạp, ĐT Đức đã chính thức vượt qua Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan để đi vào lịch sử bóng đá thế giới với kỷ lục 15 chiến thắng liên tiếp trong những trận đấu chính thức.

Chiến thắng trước Hy Lạp không chỉ giúp ĐT Đức lọt vào trận bán kết thứ 4 liên tiếp trong những giải đấu lớn (World Cup 2006, Euro 2008, World Cup 2010) mà nó còn giúp đội tuyển này đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

 
ĐT Đức lập kỷ lục thế giới với 15 chiến thắng liên tiếp
ĐT Đức lập kỷ lục thế giới với 15 chiến thắng liên tiếp
 

Theo đó, với chiến thắng thứ 15 liên tiếp trong những trận đấu chính thức (bắt đầu từ thắng lợi 3-2 trước Uruguay tại trận tranh hạng 3 World Cup 2012), Mannschaft đã chính thức vượt qua kỷ lục 14 chiến thắng liên tiếp mà Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp đã lập được trước đó.

Đó tiếp tục là dấu hiệu cho thấy sức mạnh hủy diệt của thày trò J.Loew, tới lúc này, họ vẫn đang là đội bóng duy nhất giữ được thành tích toàn thắng ở Euro 2012, thậm chí với đà thăng tiến như hiện nay, thành tích của ĐT Đức có thể sẽ được cải thiện.

Bên cạnh đó, có một thống kê khác cũng mang tới niềm vui cho những CĐV Đức, đó là trong 6/7 lần vượt qua vòng bảng ở các kỳ Euro trước đây (trong tổng số 10 lần tham dự), họ đều thẳng tiến tới trận chung kết.

Trong đó, có 3 lần Mannschaft giành chức vô địch (1972, 1980, 1996) và 3 lần đoạt á quân (1976, 1992, 2008). Điều đó cho thấy rằng, khả năng ĐT Đức đi tới trận đấu cuối cùng Euro 2012 là rất lớn!
 
* Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp
 
 
H.Long
Theo Bild