1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ xác chết bị mổ bụng: Phá án nhờ hình xăm của nạn nhân

(Dân trí) - Lời khai của nghi phạm sau 4 tiếng bị bắt giữ hé lộ nguyên nhân gây án. Nạn nhân từng là bạn của hung thủ, cả hai đều nghiện ma túy và nghi phạm khai đã được "đặt hàng" để ra tay giết người...

Phá án "thần tốc"

Liên quan đến vụ nam thanh niên chết trôi sông trong tình trạng lõa thể được phát hiện ngày 22/5 (nạn nhân là Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1993, trú Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên), CSĐT tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được nghi phạm giết người là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên). Việc cơ quan điều tra bắt giữ Tuấn chỉ sau hơn 12 giờ sau khi vụ việc được phát hiện đã giúp ngăn chặn được việc đối tượng này bỏ trốn ra nước ngoài.


Nghi phạm bị bắt giữ tâm trạng rất bình thản

Nghi phạm bị bắt giữ tâm trạng rất bình thản

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, việc bắt giữ được nghi phạm vượt lên cả mong đợi của cơ quan điều tra. Khi phát hiện thấy thi thể nạn nhân đã không còn nguyên vẹn, nhiều bộ phận cơ thể không còn, không rõ giới tính, đang phân hủy, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã cử toàn bộ lực lượng trinh sát hình sự đồng bộ vào cuộc phá án. Chỉ sau 12 tiếng, nghi phạm đã bị bắt giữ và bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.


Vị trí Tuấn giấu các bộ phận cơ thể của nạn nhân trước khi vứt xuống sông.

Vị trí Tuấn giấu các bộ phận cơ thể của nạn nhân trước khi vứt xuống sông.

Lý giải việc phá án thần tốc trong vụ trọng án này, Đại tá Bằng cho biết, khi vớt xác nạn nhân lên, cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến hình xăm cô gái trên cánh tay nạn nhân. Từ hình xăm này, các trinh sát đã vào cuộc xác minh. Đặc biệt nhận định nạn nhân là người trong vùng bị trôi xuống nên các trinh sát đã lần theo dòng chảy của sông để tìm thêm manh mối.

Căn cứ vận tốc của dòng nước tại thời điểm đó, đi ngược dòng sông về phía nước chảy khoảng chừng 7km, các trình sát hình sự đã xác định được vị trí ban đầu nơi nạn nhân bị vứt xuống.

Khoanh vùng các quan hệ của nạn nhân, nổi lên đối tượng Tuấn với nhiều dấu hiệu khả nghi. Mặc dù tại thời điểm đó Tuấn vẫn ở nhà và sinh hoạt bình thường. Khi cơ quan chức năng ập vào nhà bắt giữ, đối tượng Tuấn rất bất ngờ và luôn nói rằng mình bị oan.

Tuy nhiên sau 4 tiếng đấu tranh bằng các biện pháp nghiệm vụ, lực lượng điều tra đã buộc Tuấn đã phải cúi đầu nhận tội và khai báo về động cơ giết người của mình.

Nghi án “hợp đồng” giết người

Đại tá Bằng cho biết thêm, theo lời khai của Tuấn, đối tượng giết người không phải vì có mâu thuẫn cá nhân mà vì được một người khác thuê. Để thực hiện “giao dịch”, Tuấn đã lên sẵn một kế hoạch rất tỉ mỉ từ việc ra tay giết người đến việc phi tang, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đây là tình tiết mở rộng, khiến Ban chuyên án phải đặt câu hỏi liệu đây có phải là một vụ giết người có "đơn đặt hàng"?

Theo khai nhận của nghi phạm, sau khi dụ dỗ nạn nhân là anh Thao đến nhà mình, Tuấn đã dùng dao sát hại anh này rồi dùng dao mổ bụng, cắt lìa bộ phận sinh dục của nạn nhân, vứt xác thả trôi sông với suy nghĩ rằng điều này sẽ đánh lạc hướng và gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Hiện trường nơi nạn nhân được phát hiện, cách vị trí gây án 7 km
Hiện trường nơi nạn nhân được phát hiện, cách vị trí gây án 7 km

Tuấn không thể ngờ cơ quan điều tra lần ra manh mối nhanh như vậy. 0h ngày 23/5, các trinh sát ập vào nhà bắt giữ, nghi phạm Phan Văn Tuấn đang chuẩn bị vượt biên trốn sang Trung Quốc.

Sau khi giết anh Thao, Tuấn đã tự tẩy rửa toàn bộ hiện trường. Toàn bộ quần áo và các vật dụng có vết máu của nạn nhân đã được Tuấn đốt để phi tang. Tuy nhiên công an vẫn thu thập được không ít bằng chứng tại hiện trường.


Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là một vụ án phức tạp

Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là một vụ án phức tạp

Trong ngôi nhà nơi Tuấn giết Thao, trinh sát hình sự đã thu được rất nhiều tang vật và dấu vết để lại. Các bộ phận thân thể còn lại của nạn nhân cũng đã được cơ quan chức năng tìm thấy ở khu vực gần nơi Tuấn ở.

Ngôi nhà nơi nghi phạm ra tay giết hại nạn nhân
Ngôi nhà nơi nghi phạm ra tay giết hại nạn nhân

Liên quan đến lời khai có kẻ đứng sau chủ mưu vụ giết anh Thao, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đang đặc biệt lưu tâm. Để tránh bỏ lọt tội phạm, các trinh sát hình sự vẫn đang tiếp tục mở rộng, tích cực điều tra vụ trọng án này.

Thu Hằng