Vụ Tổng Giám đốc xây biệt thự không phép: Tỉnh nợ câu trả lời

(Dân trí) - Ngày 25/4, tại buổi giao ban báo chí quý I của tỉnh Sóc Trăng, vấn đề được báo chí quan tâm nhiều nhất là vụ biệt thự trái phép của Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng. Tuy nhiên, các phóng viên tham dự đã hoàn toàn thất vọng bởi không được cung cấp thông tin rõ ràng.

Phó Chủ tịch TP nợ câu trả lời

Tại hội nghị, ông Trần Văn Trí - Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng - cho biết, theo chỉ tiêu sử dụng đất trong năm 2017, trên địa bàn phường 8 được chuyển mục đích sử dụng từ loại đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên 7,9 ha. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng lại không biết khu đất của ông Đặng Văn Ngọ (Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng) có nằm trong phần đất được chuyển đổi hay không (!).

Cũng theo ông Trí, vi phạm của ông Ngọ được TP Sóc Trăng giải quyết và xử lý đúng quy định.

“Sai thì phải xử lý. Tuy việc xử lý này thuộc thẩm quyền của thành phố nhưng cũng phải do các sở, ban ngành và tỉnh phối hợp, đối chiếu các văn bản, giấy tờ có liên quan”, ông Trí phát biểu.

Trước câu hỏi có hay không sự nể nang khi để cho ông Ngọ xây biệt thự trái phép, ông Trí phân trần: “Việc xây nhà của ông Ngọ diễn ra từ năm 2016, trong khi tôi mới về nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TP từ tháng 2/2017, do vậy tôi không nắm hết được. Mảng này do anh Trần Hoàng Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách. Cho tôi nợ trả lời câu hỏi và sẽ có văn bản trả lời chính thức sau”.


Ông Trần Văn Trí- Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng nợ câu hỏi của báo chí về vụ Tổng giám đốc Công ty Cấp nước xây biệt thự không phép.

Ông Trần Văn Trí- Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng nợ câu hỏi của báo chí về vụ Tổng giám đốc Công ty Cấp nước xây biệt thự không phép.

Sau trình bày của đại diện UBND TP Sóc Trăng, ông Lê Minh Thượng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng- đã nhận lỗi thay UBND TP Sóc Trăng vì cơ quan này đã cử lãnh đạo không phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng đi dự cuộc họp báo có nội dung liên quan đến biệt thự của ông Ngọ.

Ông Thượng yêu cầu: “Đề nghị đồng chí Trí báo lại UBND TP Sóc Trăng những nội dung chưa trả lời được thì phải trả lời bằng văn bản. Tại sao công trình này xuất hiện từ năm 2016 mà không xử lý? Đình chỉ ngay từ đầu thì anh Ngọ cũng sẽ không bị thiệt hại. Như vậy, xử lý cán bộ trong vụ này như thế nào, trách nhiệm của TP trong công tác quản lý đô thị, xây dựng và đất đai ra sao?...”.

Đối với việc xử lý cá nhân ông Ngọ, ông Lê Minh Thượng cho biết, ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm ông Ngọ. “Ủy ban Kiểm tra và Đảng ủy khối doanh nghiệp kiểm điểm xem đúng sai như thế nào rồi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ kết luận như thế nào thì sẽ thông tin đến báo chí", ông Thượng nói.

Tỉnh có “giải cứu” biệt thự của ông Ngọ?

Trước đó, tại cuộc họp ngày 24/4 của UBND TP Sóc Trăng, lãnh đạo UBND TP Sóc Trăng nhận định: Việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng của ông Đặng Văn Ngọ là chưa phù hợp, với lý do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Sóc Trăng chưa được phê duyệt.

“Việc TP từ chối giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất và xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với ông Ngọ là đúng quy định hiện hành. Qua làm việc, ông Ngọ đã nhận sai hoàn toàn”, ông Trần Hoàng Hợp- Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng nói.

Ông Nguyễn Hoàng Dân- Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng- cho biết, việc ông Ngọ xây nhà khi chưa có giấy phép xây dựng là sai. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục như thế nào, có cho công trình tồn tại hay không, là thuộc thẩm quyền của TP Sóc Trăng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Trong cũng cho rằng, thủ tục xây dựng, cấp phép như thế nào và xử lý ra sao, thuộc thẩm quyền của TP Sóc Trăng.

Nói về hướng xử lý sai phạm của ông Đặng Văn Ngọ, ngày 25/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quận- Bí thư Thành ủy TP Sóc Trăng- cho biết, hiện nay đất ở khu vực phường 8, cụ thể là đường vào Kênh Thị Đội, TP đã có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng trình cho UBND tỉnh và UBND tỉnh giao cho Sở TN-MT báo cáo, trình UBND ký phê duyệt.

Hàng năm, TP có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã trình UBND tỉnh. Nếu UBND tỉnh duyệt chỉ tiêu cụ thể thì lúc đó UBND TP Sóc Trăng sẽ cho ông Ngọ chuyển đổi mục đích sử dụng. Khi chuyển đổi mục đích xong thì ông Ngọ xin phép xây dựng và được cấp thì sẽ bổ sung hồ sơ đúng quy định.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Liên (ngụ phường 3, TP Sóc Trăng) chia sẻ: “Nghe thông tin về xử lý công trình xây dựng của ông Ngọ, chúng tôi vừa buồn nhưng cũng vừa vui. Buồn vì nếu UBND tỉnh cho khu đất của ông Ngọ ở phường 8 được chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở để “giải cứu” công trình của ông Ngọ thì sẽ gây bất bình trong dư luận về việc dân xử nặng, quan chức xử nhẹ. Còn vui là vì sau khi ông Ngọ được “giải cứu”, người dân ở Sóc Trăng vô tư được xây nhà trên đất nông nghiệp mà không cần xin phép. Nếu vụ ông Ngọ xây dựng trái phép được “giải cứu”, tỉnh Sóc Trăng đã tạo ra một tiền lệ “vô tiền khoáng hậu””.


Công trình biệt thự của ông Đặng Văn Ngọ tạm dựng thi công.

Công trình biệt thự của ông Đặng Văn Ngọ tạm dựng thi công.

Như Dân trí đã thông tin, ông Đặng Văn Ngọ - Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng - mua khu đất khoảng 6.500 m2 tại phường 8, TP Sóc Trăng. Đến đầu năm 2016, ông Ngọ cho xây dựng khu biệt thự với nhiều hạng mục hoành tráng nhưng không có giấy phép xây dựng, đất cũng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng không bị kiểm tra xử lý kiên quyết. Chỉ đến khi công trình trị giá hàng chục tỷ đồng xây gần xong, dư luận báo chí phản ánh thì các cơ quan chức năng của TP Sóc Trăng và tỉnh Sóc Trăng mới quyết liệt vào cuộc.

B.D