Vụ Tiên Lãng: Hàng triệu người dân dõi theo các động thái từ Hải Phòng

(Dân trí) - Một tháng + một tuần đã trôi qua sau vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Trạng thái thể hiện sự quan tâm của hàng triệu người dân đã chuyển từ bức xúc sang đợi chờ, hy vọng, hân hoan và giờ là mừng vui nhưng cũng còn vẫn hồi hộp, lo lắng…

Vụ Tiên Lãng: Hàng triệu người dân dõi theo các động thái từ Hải Phòng   - 1
Ông Trịnh Văn Minh - Phó giám đốc Sở Nội vụ HP đọc quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Hiền và ông Khanh (ảnh: Quốc Đô – Anh Thế)

 

Lời tri ân

 

Biết rằng mọi vấn đề đều phải xử lý theo đúng trình tự thủ tục, theo đúng những quy định của pháp luật, nhưng chúng tôi cũng phần nào hiểu nỗi sốt ruột, lo lắng, chưa thật sự thỏa nỗi ước mong… được thể hiện qua đại đa số ý kiến bạn đọc gửi về Dân trí.

 

Như nhiều người đã nhấn  mạnh: cần đặt mình vào vị thế khốn khổ của gia đình ông Vươn ở Tiên Lãng nói riêng, cũng như những “ông Vươn” tương tự khác vẫn còn có ở cả những địa phương khác để mà suy ngẫm, để mà sẻ chia nỗi đau và mất mát của họ.

 

Vâng đúng là như thế và chính vì vậy, chúng tôi cũng rất mừng khi được củng cố thêm lòng tin vào phán đoán đúng/sai trong vụ việc ở Tiên Lãng từ ý kiến của các vị lão thành, các chuyên gia, luật sư cũng như sự bày tỏ chính kiến của rất nhiều người dân bao gồm cả hàng xóm láng giềng cùng những người nông dân cũng bám ruộng, bám đầm như gia đình ông Vươn trên khắp cả nước.

 

Và tới nay, sau khi đã có quyết định của Thủ tướng về xử lý vụ việc, chiếm đa số trong các ý kiến bình luận là những lời tri ân một lần nữa được gửi tới những người đã góp công sức thúc đẩy đưa vụ việc ra trước ánh sáng như nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT Đặng Hùng Võ…

 

“Hoan nghênh Đại tướng -  nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã có những nhận xét thật tuyệt vời, thể hiện rõ tâm nguyện vì dân, vì nước... Các thế hệ cán bộ kế cận nếu ai cũng có được tấm lòng với dân như vậy thì sẽ tốt cho đất nước biết bao. Thưa Đại tướng, dân tình ở đâu đó vẫn còn phải chịu cảnh bị oan ức khá nhiều. Nên nếu vụ này không được giải quyết đến nơi đến chốn theo đúng quyết định của Thủ tướng, thì e rằng hệ lụy của nó vẫn khó có thể lường trước... Dù sao chúng tôi cũng đã có được cơ sở để củng cố niềm tin vào tương lai nhiều hơn trước. Kính chúc Đại tướng khỏe!” – bạn đọc có email:  toquoc@gmaij.com.vn.

 

“Bác LÊ ĐỨC ANH nói đúng! Cần xử lí nghiêm 1 bộ phận cán bộ suy thoái đạo đức, tránh để tình trạng đối kháng giữa chính quyền với dân như ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Phải ghi nhớ và vận dụng tốt bài học khoan sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc như HƯNG ĐẠO VƯƠNG đã nhắc nhở từ cách đây 700 năm...” - Hà Mai An:  hamaian88@gamil.com.

“Hoan nghênh ý kiến của Giáo sư Đặng Hùng Võ. Chúng tôi cũng thấy cần có sự giám sát sát sao của các cơ quan trung ương đối với việc thực thi quyết định  của Thủ tướng từ phía cấp ủy Đảng và chính quyền Hải Phòng, để đảm bảo sự thi hành nghiêm túc, đúng luật, tránh sót tội. Và cần có các hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc, đúng luật nhằm loại bỏ những cán bộ kém phẩm chất và năng lực, suy thoái về đạo đức ra khỏi bộ máy chính quyền HP, để củng cố lòng tin của người dân...” - Bùi Hữu Lan:  builan_yb@yahoo.com.
 
Vụ Tiên Lãng: Hàng triệu người dân dõi theo các động thái từ Hải Phòng   - 2
Trước đó, ngày 7/2 Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành (giữa) đã chủ trì cuộc họp báo thông báo quyết định đình chỉ công tác với ông Lê Văn Hiền - và ông Nguyễn Văn Khanh (ảnh: Anh Thế - Quốc Đô)
 

Hành động cụ thể

 

Những diễn tiến mới sau quyết định của Thủ tướng về vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm lớn nhất của dư luận suốt dịp nghỉ cuối tuần sau đó. Theo chúng tôi nhận thấy, có vẻ như những băn khoăn, lo lắng, suy ngẫm và cả tâm tư nguyện vọng… vẫn rất nhiều với những sắc thái khác nhau.

 

“Là một cán bộ đã nghỉ hưu, qua theo dõi vụ việc Tiên Lãng, tôi rất hoan nghênh sự quan tâm chỉ đạo và giải quyết kịp thời, đúng đắn của Thủ tướng và sự vào cuộc của các bộ ngành TW. Về phía Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, có nhiều ý kiến cho rằng đã xử lý chậm. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi: với hệ thống văn bản quy định về đất đai lên tới trên 400 văn bản và vụ việc lại xảy ra đúng dịp tết với số ngày nghỉ lên tới 9 ngày, thì sự xử lý của thành  phố Hải Phòng cũng không phải là chậm.

 

Đánh giá, xem xét, kết luận một vụ việc, đặc biệt là về con người, về cán bộ không thể nóng vội để đảm bảo đúng người, đúng tội, tránh oan sai. Hải Phòng cũng đã rất nghiêm túc, thẳng thắn nhận khuyết điểm, như vậy là được. Về phía ông Vuơn, cách phản ứng chống đối lại chính quyền như vậy thật là nguy hiểm. Cấp dưới sai thì còn có cấp trên… Nếu người dân nào cũng làm như thế khi thấy chính quyền không đúng thì xã hội này sẽ ra sao, còn đâu là kỷ cương của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa…” - Nguyễn Xuân Mai:  bongbongoo@gmail.com phân tích.

 

Trong khi đó, những nghi ngại của người dân với cách thức xử lý vụ việc của  lãnh đạo thành phố Hải Phòng vẫn chưa giảm, nhất là lại có những động thái mới tiếp tục gây phản ứng:

 

“Sao lại để ông Đỗ Trung Thoại làm tổ trưởng Tổ công tác? Dư luận đã xôn xao bất mãn dường nào khi nghe những phát biểu  của ông Thoại trước đây, nên cần xem lại xem ông Thoại có phù hợp với nhiệm vụ này không? Có thực hiện tốt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc ở Tiên Lãng không???...” -  Trần Trung Ngôn: TOMA.HAWK38@YAHOO.COM

 

“Người dân rất hoan nghênh kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, một kết luận hợp lòng dân và mang tính nhân văn. Chỉ còn chờ xem TP Hải Phòng thực hiện ra sao? Tôi rất nghi ngờ việc cử ông Thoại PCT Thành phố làm tổ trưởng tổ kiểm tra, vì lẽ ra ông Thoại phải chịu trách nhiệm về phát ngôn không đúng sự thực và có ý bao che cho việc phá nhà ông Vươn… Khó có thể tin ông Thoại sẽ trung thực trong vụ này!” - Nguyễn Hùng Quốc:  hungquoc7871125@gmail.com

 

“Nếu không làm đến tận gốc rễ vấn đề thì e là đâu lại vào đó. Các vị (2 cán bộ huyện Tiên Lãng) liệu có phải chỉ bị đình chỉ công tác 15 ngày rồi lại có thể trở lại làm việc bình thường? Nếu vậy thì rồi lại chỉ khổ cho kỹ sư Vươn thôi, vì theo như luật sư bào chữa cho ông Vươn thì ông có thể phải chịu mức án  tù 12 năm (đã có tình tiết giảm nhẹ)… Nếu đúng như vậy thì rồi đây 2 người đàn bà vợ ông Vươn và vợ ông Quý sẽ xoay xở ra sao để nuôi đàn con thơ ăn học? Sức phụ nữ thì chỉ đứng nhìn mấy chục hécta đầm nước mênh mông chứ làm được gì? Chỉ vì một quyết định sai lầm của 2 vị ‘quan huyện’ đó mà tan nát mấy gia đình…” - Đoàn Thành Diên:  diendoan@gmail.com

 

“Rất mong lãnh đạo HP chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng để nhân dân an tâm ổn định cuộc sống. Cần xử lý nghiêm túc, công khai các sai phạm của giới chức địa phương bất kể ở cấp nào. Theo tôi, Chủ tịch UBND TP nên chỉ đạo, giám sát các việc tiếp theo như điều tra khởi tố vụ phá hoại tài sản công dân... thì sẽ khách quan hơn...” – Nguyen Cuong_2008:  mualvanghp@yahoo.com.vn

 

“1. Thông thường các chủ trương của Nhà nước, hay khi ban bố các pháp lệnh mới, luật sửa đổi, Nhà nước đều có tổ chức tuyên bố và tập huấn cho cán bộ ở các cấp, để triển khai thực hiện. Tuy nhiên tại Tiên Lãng, luật đất đai mới đều bị chính quyền địa phương không thực hiện đúng. Ông Hiền tự ra quyết định và dù là quyết định sai luật vẫn phải được coi như kim chỉ nam cho mọi quyết định tiếp theo. Phải chăng địa phương có quyền hạn lớn hơn cả như vậy, và người đứng đầu có phải vẫn coi mình là “ông vua” ở địa phương đó?

 

2, Cơ quan điều tra cần làm rõ là ông Vươn có mặt tại ngôi nhà khi các lực lượng bao vây cưỡng chế hay không ? Ai nổ súng ? Và tại sao lại tổ chức cưỡng chế tại ngôi nhà ngoài khu vực đất cưỡng chế. Phải chăng họ tổ chức vây bắt người hơn là cưỡng chế?
 

3. Để công minh, cơ quan điều tra TW nên vào việc thay vì các cơ quan Hải Phòng. Có như vậy người dân chúng tôi mới tin tưởng được rằng các yêu cầu của Thủ tướng thật sự được thi hành chuẩn xác” - Quang Minh:  quangminh@gmail.com
 
Vụ Tiên Lãng: Hàng triệu người dân dõi theo các động thái từ Hải Phòng   - 3
Đầm thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đìu hiu sau khi bị cưỡng chế (ảnh Quốc Đô)

 

“Qua cách xử lý vụ án ở Tiên lãng đã làm cho chúng tôi thấy có niềm tin vào Đảng hơn. Mong rằng sẽ không còn những quan chức làm việc mà quên mất trách nhiệm vì dân, vì quyền lợi của người dân… Làm được vậy đội ngũ của Đảng sẽ thật trong sạch và càng gia tăng niềm vinh dự với mỗi con người khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng” - Nguyen Thu Ha:  thuha86@gmail.com

 

“Hàng triệu người dân vẫn đang theo dõi xem việc xử lý cán bộ sai phạm ở Tiên Lãng được thực thi  như thế nào? Hy vọng pháp luật. được thực thi công bằng với tất cả mọi người. Không nên để lặp lại tình trạng trong nhiều trường hợp cán bộ sai phạm chỉ bị kỷ luật ở mức: nhắc nhở, phê bình, chuyển vị  trí công tác ... khiến nhân dân không đồng tình và mất lòng tin.Vụ Tiên Lãng  này kết quả sẽ như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem…” - Quốc Anh:  quocanh86@gmail.com.vn

 

Xem ra tâm thế chờ đợi chung của người dân giờ đây không còn quá phấp phỏng như trước,  mà đã có được đà thúc đẩy theo hướng tích cực, lạc quan hơn rất nhiều rồi. Chúng tôi cũng tin rằng thành phố Hoa Phượng Đỏ sẽ không khiến dư luận phải thất vọng nữa.

 

Kiều Anh