Vụ thiếu nữ chết tức tưởi: Thiếu căn cứ buộc tội bác sĩ trực

Ngày 28/10, đại tá Lê Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Năm Căn - Cà Mau, cho biết đến thời điểm này, công an vẫn chưa có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các y, bác sĩ về cái chết của em Dương Thị Thu Huyền.

Theo đại tá Lê Thanh Sơn, qua điều tra có thể khẳng định các y, bác sĩ trong kíp trực đã thiếu trách nhiệm nhưng để xác định họ có tội hay không lại phụ thuộc vào kết luận của hội đồng y khoa.
 
Vụ thiếu nữ chết tức tưởi: Thiếu căn cứ buộc tội bác sĩ trực - 1
Sau 17 giờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn, Huyền đã chết một cách tức tưởi

 

“Mặc dù hội đồng y khoa kết luận các y, bác sĩ có thiếu trách nhiệm, song lại không khẳng định thiếu trách nhiệm đến đâu, hậu quả của việc thiếu trách nhiệm đó ở mức độ nào nên công an thiếu căn cứ để buộc tội”- ông Sơn nói.

 

Hội đồng Y khoa tỉnh Cà Mau kết luận: Huyền tử vong do bị chấn thương sọ não kín, không được phát hiện và điều trị kịp thời.

 

Tuy nhiên, ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết: “Hội đồng y khoa không đủ điều kiện để kết luận rằng nếu các y, bác sĩ kíp trực hôm đó có trách nhiệm cao hơn thì cháu Dương Thị Thu Huyền sẽ được cứu”. 

 

Như BáoNgười Lao Động đã thông tin, sáng 28/6, em Dương Thị Thu Huyền (SN 1994, ngụ khóm Sa Phô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nghi bị hiếp dâm.

 

Kíp trực của bác sĩ Nguyễn Duy Tú, nguyên phó trưởng Khoa Sản, chẩn đoán Huyền chỉ bị sốc tâm lý và xác định màng trinh của bệnh nhân vẫn còn nguyên nên không tận tình điều trị.

 

Đến tối cùng ngày, sức khoẻ của Huyền chuyển biến xấu, người nhà báo nhiều lần nhưng bác sĩ không quan tâm và bỏ đi ngủ. Khoảng 3 giờ sáng 29/6 thì Huyền tử vong tại bệnh viện.

 

Luật sư Lê Thanh Thuận, Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau, nhận định: “Nhiệm vụ của bác sĩ là phải cứu người, còn cứu được hay không lại là chuyện khác. Nếu tính thời gian Huyền nhập viện đến lúc tử vong diễn ra khoảng 17 tiếng đồng hồ thì các bác sĩ có quá nhiều thời gian để kiểm tra toàn diện sức khoẻ của bệnh nhân hoặc chuyển viện. Đằng này bác sĩ đã bỏ mặc bệnh nhân đến chết rõ ràng là thiếu trách nhiệm và thiếu y đức. Hành vi này được quy định tại điều 242 của Bộ Luật Hình sự”.   

 

Theo D. Nhân

Người Lao Động