Vụ thảm sát 4 người ở Quảng Ninh: Công an Hải Phòng hỗ trợ phá án

(Dân trí) - Ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát, chiều 24/9, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP. Hải Phòng cũng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, hỗ trợ Công an Quảng Ninh phá án...


Người thân và đại diện chính quyền cùng đông đảo người dân địa phương đến chia buồn và cùng đưa tiễn 4 nạn nhân về nghĩa trang Phương Nam - Ảnh: H.S

Người thân và đại diện chính quyền cùng đông đảo người dân địa phương đến chia buồn và cùng đưa tiễn 4 nạn nhân về nghĩa trang Phương Nam - Ảnh: H.S

Vào lúc 14h chiều nay (25/9), gia đình, người thân, đông đảo hàng xóm cùng chính quyền địa phương đã tiễn đưa 4 bà cháu trong vụ thảm sát kinh hoàng, xảy ra vào đêm 24/9, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phương Nam (cách nhà nạn nhân khoảng 3km).

Theo chiếc xe tang là dòng người ngày một nối dài, ngay cả những người không quen biết, nhưng khi nhìn thấy đoàn xe tang cũng đã lẳng lặng hòa vào dòng người đưa tiễn 4 nạn nhân xấu số. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều ngậm ngùi xót thương cho các nạn nhân và cầu mong cho kẻ ác sớm sa lưới và bị pháp luật trừng trị.


Người thân và đại diện chính quyền cùng đông đảo người dân địa phương đến chia buồn và cùng đưa tiễn 4 nạn nhân về nghĩa trang Phương Nam - Ảnh: H.S

Người thân và đại diện chính quyền cùng đông đảo người dân địa phương đến chia buồn và cùng đưa tiễn 4 nạn nhân về nghĩa trang Phương Nam - Ảnh: H.S

Như Dân Trí đã thông tin, vụ thảm sát xảy ra tại nhà chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí) vào đêm 24/9, khiến 4 bà cháu gồm: mẹ đẻ, 2 con và cháu ruột chị Thanh thiệt mạng. Khi vụ thảm sát xảy ra đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, lục lọi.

Một người thân của gia đình nạn nhân cho biết, đến hiện tại vẫn chưa thể biết chính xác số tiền trong nhà bị lấy mất đi là bao nhiêu vì chị Thanh vẫn lúc tỉnh, lúc mê không thể nhớ rõ. Tuy nhiên, người này khẳng định đôi hoa tai và chiếc nhẫn bà Hát vẫn đeo, khi họ đến hiện trường thì đã bị lấy mất.


Một góc trong tang lễ 4 nạn nhân của vụ thảm sát - Ảnh: H.S

Một góc trong tang lễ 4 nạn nhân của vụ thảm sát - Ảnh: H.S

Còn theo một người cháu bà Hát, các nạn nhân bị sát hại dã man đến mức khi tiếp cận hiện trường lúc đầu, nhiều người thân cùng hàng xóm đã bàng hoàng, kinh sợ. Cụ thể, bà Hát cùng 2 cháu gái bị đánh đến chết bằng một vật dụng ở khu vực bếp, riêng cháu trai thì bị đâm bằng một vật nhọn tại phòng ngủ. Cũng theo người này, đối tượng trong tầm nghi vấn của vụ án này là người quê ở Hải Phòng.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, vào chiều 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP. Hải Phòng cũng đã đến hiện trường vụ thảm sát, cùng hỗ trợ Công an Quảng Ninh phá án.

Hải Sâm