Vụ taxi cháy sát cây xăng: Tài xế đã tử vong

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện 175, xác nhận anh Phan Đức Hòa (SN 1980, quê Nghệ An, tài xế bị cháy của hãng taxi Vinasun) đã tử vong sáng 14/1.

 

Vụ taxi cháy sát cây xăng: Tài xế đã tử vong - 1

Anh Hòa đã tử vong sau 4 ngày vật lộn với tử thần

 

Trước đó, rạng sáng 11/1, anh Hòa đang nằm trong chiếc taxi hãng Vinasun trước cây xăng Nam Phát Đạt (đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM) thì chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội.

 

Người đi đường hô hoán, sau đó anh Hòa được các tài xế cùng hãng đập cửa đưa đi cấp cứu.

 

Bác sĩ Nguyễn Đức Thành cho biết anh Hòa nhập viện trong tình trạng đau đớn vật vã, bỏng 80% cơ thể, ngoài ra còn bị bỏng hô hấp nên phải thở bằng máy, được dùng thuốc an thần. Sau 4 ngày chống chọi với tử thần, anh đã không qua khỏi.

 

Gia đình anh Hòa cho biết nguyên nhân gây cháy nổ xe vẫn chưa được làm rõ. Gia đình mong cơ quan điều tra sẽ có kết luận rõ ràng, nếu có sai phạm hay dấu hiệu vụ án hình sự thì phải xử lý.

 

Theo Phạm Dũng

Người lao động