Khánh Hòa:

Vụ nổ 6 người chết: Nghi vấn cưa đạn pháo 105 ly

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Thơ, Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) xác nhận, vụ nổ trên địa bàn được nghi ngờ do người dân “cưa bom”.

Một vật thể gỉ sét được tìm thấy tại hiện trường sau vụ nổ 6 người chết
Một vật thể gỉ sét được tìm thấy tại hiện trường sau vụ nổ 6 người chết

Theo ông Thơ, hiện bước đầu xác định, có thể người dân đã “cưa bom” và cưa hết gần thì bom phát nổ. Theo cơ quan chức năng, vật liệu nổ nghi ngờ là đạn pháo 105 ly. Sau vụ nổ cơ quan quân sự huyện Khánh Sơn, Công an huyện Khánh Sơn đã phong tỏa hiện trường vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường một vật thể giống bom, màu gỉ sét, dài khoảng 20cm. Vật thể này sau đó được bọc trong bao ni long đưa đi làm rõ, phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, đầu đạn này được xác định do một người đàn ông Raglai tại địa phương nhặt được trên rẫy.

Khi sự việc xảy ra thì có một số bé trai, gái thấy lạ nên xúm vào xem.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường sau vụ nổ kinh hoàng
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường sau vụ nổ kinh hoàng

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào 9h15 ngày 18/8, tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) bất ngờ xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Hậu quả, 6 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Nạn nhân bị thương sau khi sơ cứu ban đầu được bệnh viện Đa kha Khu vực Cam Ranh chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo các bác sỹ, nạn nhân bị thương là Bo Bo Sượng (55 tuổi). Ông này được xác định mất 1/3 cẳng chân phải, mù cả 2 mắt, rất nguy kịch.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được tiếp tục làm rõ.

Viết Hảo