Hải Phòng:

Vụ một nhà 6 người làm “quan”: Kỷ luật khiển trách Bí thư Huyện ủy An Dương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một nhà có tới 6 người làm “quan” tại huyện An Dương, TP Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Huyện ủy cùng 3 cán bộ cấp dưới của huyện này vừa phải nhận hình thức kỷ luật của Thành ủy.


Vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ địa phương, Bí thư Huyện ủy bị kỷ luật khiển trách (ảnh minh họa)

Vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ địa phương, Bí thư Huyện ủy bị kỷ luật khiển trách (ảnh minh họa)

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng ngày 20/1 đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đối với ông Nguyễn Văn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Dương.

Ông Hoàn bị kỷ luật do trong quá trình công tác đã không thực hiện công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ tại các địa phương theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, để xảy ra tình trạng gia đình ông Nguyễn Thế Son, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính của huyện có tới 6 người làm “quan”.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, nhiều cán bộ Huyện ủy An Dương do đã có khuyết điểm trong công tác tham mưu làm quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ trong vụ việc trên nên cũng đã phải nhận mức kỷ luật khiển trách.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lưu Văn Tụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Dương và ông Hoàng Bích, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Mác, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện An Dương (đã nghỉ chế độ) do cũng có liên quan đến vụ việc này nên cũng nhận mức kỷ luật khiển trách.

Cụ thể gia đinh có 6 người làm "quan" gồm: Ông Nguyễn Thế Son, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính; ông Nguyễn Trường Sơn (em trai ông Son), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện An Dương; ông Nguyễn Thế Hùng (em trai ông Son), giữ chức Phó ban Tổ chức Huyện ủy An Dương; bà Nguyễn Thị Hương (em gái ông Son), nguyên giữ chức Phó Phòng Nội vụ; ông Nguyễn Thế Đức, Phó Bí thư Huyện đoàn An Dương (con trai ông Son) và bà Phạm Thị Như (con dâu ông Son) là chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch.

Sau khi vụ việc được phát giác, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã vào cuộc và có kết luận, ông Son đã bị điều chuyển làm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy An Dương và bà Hương bị điều chuyển về làm Phó phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện.

An Nhiên