Vụ hàng loạt cây xanh bị chặt: Làm rõ trách nhiệm từng cá nhân!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng loạt cây xanh bị chặt hạ "oan uổng" ở 2 bên đường liên thôn của xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội), ông Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thất cho biết, chính quyền xã đã nhận sai và đang tổ chức kiểm điểm tập thể, từng cá nhân của xã. Huyện cũng đã chỉ đạo xã Cẩm Yên phải sớm trồng lại cây xanh đảm bảo bóng mát cho người dân.

Hà Nội: Chủ tịch xã Cẩm Yên nói gì về việc hàng loạt cây xanh bị chặt bỏ?

Vụ hàng loạt cây xanh bị chặt: Làm rõ trách nhiệm từng cá nhân! - 1

Hàng loạt cây xanh được trồng ở sát mép đường, mép bờ sông bị chính quyền xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) chặt bỏ, khiến người dân địa phương này rất bức xúc.
Hàng loạt cây xanh được trồng ở sát mép đường, mép bờ sông bị chính quyền xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) chặt bỏ, khiến người dân địa phương này rất bức xúc.

Với lý do thực hiện chủ trương lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường theo kế hoạch chung của UBND TP Hà Nội, chính quyền xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất) đã ra quân chặt hạ hàng loạt cây xanh, cây cổ thụ ở 2 bên đường liên thôn của xã này. Việc làm này của xã Cẩm Yên đã "vấp" phải sự phản ứng dữ dội của người dân địa phương, bởi họ cho rằng rất nhiều cây xanh được trồng ở sát mép đường, mép bờ sông hoàn toàn không gây cản trở giao thông.

Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thất thông tin, theo báo cáo của UBND xã Cẩm Yên, trên trục đường liên thôn của xã này có một số cây do người dân tự phát trồng. Trước khi giải tỏa, chính quyền xã có thông báo với người dân, sau 4 ngày nếu không đánh chuyển cây, xã sẽ tiến hành cưỡng chế.

Theo ông Hoàn, tại xã này đã có 18 cây xanh người dân chủ động đánh chuyển, số cây còn lại đã được chính quyền xã tổ chức giải tỏa chặt bỏ - việc này là sơ suất của chính quyền xã. UBND huyện đã yêu cầu xã Cẩm Yên phải làm rõ trách nhiệm từng cá nhân và trả lời người dân là trong quá trình triển khai đã nóng vội nên gây bức xúc trong nhân dân.

Cũng theo ông Hoàn, khi làm việc với lãnh đạo huyện Thạch Thất vào sáng nay 23/3, chính quyền xã Cẩm Yên đã nhận sai, có phần nóng vội trong khâu tổ chức thực hiện giải tỏa cây xanh trên địa bàn. UBND huyện đã yêu cầu xã Cẩm Yên bên cạnh tổ chức kiểm điểm tập thể, từng cá nhân trong vụ việc này, sai đến đâu xử lý đến đó, vừa phải xây dựng kế hoạch triển khai khắc phục.

"Tuần sau tôi sẽ cho lập phương án, chỉ đạo xã Cẩm Yên trồng lại cây xanh theo quy hoạch nông thôn mới, đảm bảo đủ bóng mát cho bà con nhân dân" - ông Hoàn nói thêm.

Sáng cùng ngày, làm việc với nhiều cơ quan báo chí, ông Nguyễn Tuấn Trung - Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên cho biết, tập thể ban chỉ đạo giải tỏa các công trình, mái che, mái vảy, bục bệ xây dựng trái phép, cây trồng lấn chiếm lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông của xã đang tiến hành xem xét, kiểm điểm từng cá nhân nếu có sai sót.

Nguyễn Dương - Trọng Trinh