1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vụ đốt vé của cổ động viên Việt Nam gây sốt với báo Anh

(Dân trí) - Những tờ báo lớn ở Anh như Telegraph, Mirror đều đưa tin về vụ cổ động viên (CĐV) Việt Nam đốt vé trận đấu của Man City mới đây.

Mới đây, một CĐV Việt Nam đã đốt sạch 10 chiếc vé xem trận đấu của Man City vì không thích thái độ dửng dưng của những vị khách tới từ nước Anh. Ngay lập tức, những từ báo lớn của xứ Sương mù đã đưa tin về vụ này.

tele-5bfba

Tờ Telegraph đưa tin về vụ đốt vé ở Việt Nam

Tờ Telegraph nổi bật với dòng tít: “Một CĐV Việt Nam đốt vé trận đấu của Man City vì bị khước từ ở khách sạn”. Trong bài viết, tác giả mô tả: “Trong cơn giận dữ, một CĐV đã đốt sạch 10 chiếc vé vì sự kỳ vọng của anh ấy với cầu thủ không được đáp ứng.

Sau khi xếp hàng 12 giờ để có được những tấm vé, anh ta đã gặp những cầu thủ Man City trong khách sạn và yêu cầu họ thể hiện tình yêu với Việt Nam. Đáp lại, thành viên của đội bóng đã bước qua trong sự lạnh lẽo. Một số người hâm mộ Việt Nam đã không hài lòng với thái độ của Man City. Họ thích sự thân thiện từ Arsenal hơn”.

Bên cạnh đó, tác giả còn nhận định: “Thay vì khai thác ‘thị trường mới nổi’ như Việt Nam, Man City chỉ thể hiện sự lạnh lẽo. Họ có thể mất đi số lượng CĐV ở khu vực Đông Nam Á”.

Trong khi đó, trong bài: “Man City từ chối nói chuyện với CĐV Việt Nam. Một CĐV phản ứng bằng cách đốt vé” trên tờ Mirror, tác giả viết: “Những cầu thủ tới từ Premier League bị những người hâm mộ quấy rối khá nhiều. Họ đã mệt mỏi với lời đề nghị ký tặng hay yêu cầu nói xin chào.

Trong đoạn clip ghi lại, một CĐV bí ẩn đã xếp hàng 12 giờ để mua vé cho trận giao hữu giữa Việt Nam và Man City. Vì vậy, có thể hiểu được sự vui mừng khi anh ta gặp các cầu thủ Man City trong khách sạn. Trong sự phấn khích, người này đã nói với Raheem Sterling, Joe Hart và Samir Nasri: ‘Các bạn có thể nói Xin chào Việt Nam được không?’. Tuy nhiên, họ đều cau có và không nói gì.

Chúng ta có thể hiểu được sự tức tối của CĐV này. Có lẽ, anh ta kỳ vọng vào sự thân thiện như Arsenal năm 2013”.

H.Long