“Vũ điệu đường cong” lấy “đường cong” để trình diễn

(Dân trí)- Chương trình ca nhạc gây ồn ào thời gian gần đây với biển quảng cáo “cấm trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang” đã có đêm diễn tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt- Xô tối 8/9.

Những ngày gần đây, đêm nhạc “Vũ điệu đường cong” đối diện với chỉ trích gay gắt của báo chí và dư luận bởi nội dung tấm biển quảng cáo tại Hải Phòng. Từ đó, một số ca sĩ nổi tiếng như Ngân Khánh, Trang Nhung đã từ chối tham gia để giữ hình ảnh trong lòng công chúng.

Vì những sự cố diễn ra trước khi khai màn, đêm diễn tại Hà Nội ngày 8 tháng 9, không nhiều khán giả đến xem chương trình, đến sát giờ diễn vé vẫn còn bán khá nhiều, cánh phe vé “thất nghiệp”. Diễn ra tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Hà Nội, “Vũ điệu đường cong” có sự xuất hiện của nhiều ca sĩ được gắn liền cùng những biệt danh như “nữ hoàng scandal”, “yêu nữ hàng hiệu”...

Đúng như cái tên, đến với đêm diễn khán giả được “thưởng thức” khá nhiều màn biểu diễn nóng bỏng. Thay vì giao lưu với người hâm mộ, sân khấu nhiều lần trở thành nơi trần tình cho những scandal của ca sĩ, hot girl. Phi Thanh Vân không chút ngại ngần thừa nhận mình từng trình diễn những ca khúc thảm họa, từng hát nhép và khoe thành tích “đã khổ luyện học thanh nhạc trong vòng 8 tháng để mang cảm xúc vào từng bài hát chạm đến trái tim khán giả”…

“Vũ điệu đường cong” diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Sở VH-TT-DL Hà Nội.

Một số hình ảnh trong chương trình.
 
 
Bài và ảnh: Nha Trang


Bài và ảnh: Nha Trang


Bài và ảnh: Nha Trang


Bài và ảnh: Nha Trang


Bài và ảnh: Nha Trang


Bài và ảnh: Nha Trang


Bài và ảnh: Nha Trang


Bài và ảnh: Nha Trang


Bài và ảnh: Nha Trang

 
 
Bài và ảnh: Nha Trang