1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ đánh sập “động lắc” Hồng Ngọc tại Hải Phòng: “Động lắc” đã được chuyển nhượng

(Dân trí) - Trong khi nữ chủ nhân của quán karaoke vốn đình đám đất Cảng đã kịp thời cao chạy xa bay sau khi “động lắc” tại quán bị lực lượng công an đánh sập, thì mới đây quán karaoke này lại bất ngờ được thay tên đổi chủ và một lần nữa lại tiếp tục bị công an “sờ gáy” cùng hành vi tương tự. Vụ việc này khiến dư luận dặt dấu hỏi về tình minh bạch của việc chuyển nhượng.

Dư luận đặt dấu hỏi về tình minh bạch trong việc chuyển nhượng kinh doanh động lắc đình đám đất Cảng
Dư luận đặt dấu hỏi về tình minh bạch trong việc chuyển nhượng kinh doanh "động lắc" đình đám đất Cảng

Nguồn tin từ cơ quan chức năng TP. Hải Phòng hôm nay (20/3) cho biết, liên quan đến vụ đánh sập “động lắc” tại quán karaoke Hồng Ngọc (trước là Ruby, địa chỉ số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân), công an quận Lê Chân đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó tiến hành text nhanh nước tiểu của 40 dân chơi được đưa về trụ sở công an quận Lê Chân, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện có tới 38 "dân chơi" có phản ứng dương tính với ma tuý.

Như Dân Trí đã thông tin, vào lúc 3h sáng ngày 19/3, khoảng 50 trinh sát thuộc công an quận đã bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Hồng Ngọc (địa chỉ tại số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân) và phát hiện tại đây có tới gần 40 đối tượng đang có dấu hiệu “bay lắc” trong ánh đèn màu loang loáng và âm thanh chát chúa.

Cụ thể, tại 4 phòng hát thuộc các tầng 5 và 6 của cơ sở này đều có hàng chục đối tượng đang “bay lắc”. Khi lực lượng công an ập vào, tất cả vẫn đang say sưa thác loạn. Lực lượng công an cũng thu giữ tại các phòng hát này tang vật là chất ma tuý tổng hợp (thuốc lắc, ketamine).

Lực lượng công an quận sau đó đã đưa toàn bộ các đối tượng trên về trụ sở Công an quận Lê Chân để sàng lọc, phân loại, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 29/6/2016, chính “động lắc” này đã bị lực lượng chức năng của Bộ Công an bất ngờ kiểm tra và phát hiện gần 300 dân chơi đang “bay lắc” tại các phòng hát. Riêng chủ “Động lắc” là Nguyễn Thị Thu Thủy (trú tại Hải Phòng) đã kịp thời bỏ trốn.

Tháng 9/2017, TAND thành phố đã đưa 17 bị cáo trong vụ án này ra xét xử. HĐXX tuyên phạt mức án cao nhất, 9 năm tù đối với Lê Đình Hiệp, quản lý "động lắc" Ruby. Các đối tượng còn lại chịu mức án từ 2 đến 5 năm tù.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi Dân Trí vào chiều ngày (20/3), bà Vũ Thị Việt Hà, Trưởng phòng văn hóa thông tin quận Lê Chân cho biết, với góc độ quản lý phòng đã nắm rất rõ, theo dõi rất sát sao, nhất là sau khi Bộ công an triệt phá “động lắc” tại quán karaoke này. Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố về tăng cường công tác PCCC đối với các cơ sở karaoke kinh doanh về văn hóa vào tháng 12/2016, đoàn liên ngành của quận cũng đã có kiểm tra quán và thấy niêm phong vẫn còn nguyên để bên công an phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo bà Hà, đến tháng tháng 11/2017 qua nguồn tin phòng nắm được, cơ sở này manh nha có hoạt động trở lại nên tiến hành kiểm tra, tại thời điểm kiểm tra niêm phong đã bị tháo dỡ và đại diện chủ nhà cho biết chỉ là sửa chữa phòng ốc thôi chứ không có hoạt động.

Tuy nhiên đến tháng 12/2017, phòng lại phát hiện quán có dấu hiệu hoạt động, một số thiết bị liên quan đến hát karaoke đã được bật lên. Ngay lập tức, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa của quận, công an quận và đội đặc doanh, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một phòng tại đây có người nhưng phục vụ việc hát. Đại diện chủ nhà cũng cho biết, đang kiểm tra âm thanh và quán sẽ hoạt động trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên khi hoạt động lại sẽ chuyển đổi kinh doanh là người khác kinh doanh không còn liên quan đến chủ cũ.

Cũng theo bà Hà, về việc cấp phép chuyển người kinh doanh thuộc thẩm quyền thuộc Sở VHTT nên bà không nắm được. Đến tháng 1/2018, phòng nhận được thông báo cơ sở này đã được Sở VHTT thành phố cấp giấy phép chuyển đổi sang tên chủ mới. Sau đó, sở này cũng đã chuyển giấy cấp phép chuyển đổi cho phòng để nắm được và phối hợp quản lý.

Được biết công ty được chuyển đổi kinh doanh và đổi tên quán Ruby thành Hồng Ngọc là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuyên Thành Lân, do ông B. T. L. (ở Hải Phòng) là giám đốc.

An Nhiên