Bài 35:

Vụ cổ phần hóa tai tiếng tại Hacinco: Bạn đọc Dân trí đặt câu hỏi về “lợi ích nhóm”!

(Dân trí) - ​“Đây là tài sản chung mà lại gấp rút mang đi hợp tác kinh doanh đúng vào thời điểm các cơ quan có thẩm quyền đang chỉ đạo hoàn tất cổ phần hóa HACINCO. Phải chăng đây là hình thức bán tháo tài sản doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa để một số cá nhân thu vén trục lợi riêng trước khi cổ phần hóa?”, bạn đọc Dân trí bày tỏ.

Liên quan đến vụ cổ phần hoá tai tiếng tại Công ty HACINCO, ngày 04/04/2017 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 3229/VPCP-V.I truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về việc nhanh chóng giải quyết dứt điểm dứt điểm sự việc.


Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO.

Trong khi các cơ quan có thẩm quyền đang tiến hành xem xét, giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư cũng như xử lý các tồn tại, vướng mắc để chính thức chuyển HACINCO thành Công ty cổ phần thì HACINCO đã tiến hành ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh doanh quản lý, khai thác bất động sản số 11/2017/HĐHTKD/HACINCO-ATVIETNAM với Công ty TNHH dịch vụ Du lịch A & T Việt Nam để hợp tác đầu tư, quản lý, khai thác kinh doanh tại Khách sạn Thể Thao tại Làng sinh viên HACINCO, phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Hòa, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Động thái này của HACINCO khiến các nhà đầu tư đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO vô cùng bức xúc. Họ cho rằng hành vi của HACINCO là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Vì vậy, các nhà đầu tư đã có Công văn số 12/2017/NCX gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị chỉ đạo HACINCO dừng việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng hợp tác kinh doanh trái pháp luật.

Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4598/VP-KT ngày 22/5/2017 gửi Sở Tài chính và Tổng công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cho biết: UBND TP Hà Nội nhận được Công văn số 12/2017/NCX ngày 12/5/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội đại diện cho 7 nhà đầu tư đã mua cổ phần tại Công ty HACINCO về việc kiến nghị chỉ đạo dừng việc ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Công ty HACINCO. Về việc này, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội kiểm tra, tham mưu báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 2/6/2017.

Đồng hành cùng Dân trí sau hơn 30 bài báo điều tra quyết liệt làm rõ những sai phạm trong vụ cổ phần hóa tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) xâm hại trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và người lao động, bạn đọc Dân trí bức xúc cho rằng: “Điều doanh nghiệp và người dân cần nhất là pháp luật và các chính sách phải rõ ràng, ngoài ra những kẻ cố tình làm sai nhằm trục lợi không những phải đền bù thiệt hại mà còn phải truy tố trước pháp luật. Một đất nước phát triển và có văn minh hay không lệ thuộc chất lượng pháp luật và hệ thống thực thi nó có nghiêm túc hay không” - bạn đọc Bodoi.

Cần có sự giám sát của các nhà đầu tư vào quá trình cổ phần hóa - là quan điểm của nhiều bạn đọc, “Phải cho thành lập Hội đồng quản trị lâm thời của Hacinco có sự tham gia của các nhà đầu tư chứ không thì tài sản có thể sẽ bị bán tháo hết”, bạn đọc Mai Phương Dung lo lắng.

“Không có sự giám sát của các nhà đầu tư vào quá trình cổ phần hóa dứt điểm Hacinco thì không có sai phạm này sẽ lại có sai phạm khác thôi, vì họ đã cố tình làm sai ngay từ đầu rồi”, bạn đọc Nguyễn Tâm Nhiên cùng quan điểm.

Bạn đọc Nguyen Hoa thắc mắc: “UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo về vấn đề hợp tác kinh doanh này nhưng HACINCO với Công ty A &T vẫn đang xúc tiến triển khai hợp tác với nhau là sao nhỉ?”.

Tỏ ý băn khoăn, bạn đọc Bảo Yến: “Hợp đồng hợp tác này là dư luận được nhìn thấy qua báo chí phản ánh. Không biết liệu còn đã và đang tồn tại những hợp đồng như thế này tại Hacinco nữa không?”.


Khách sạn Thể thao.

Khách sạn Thể thao.


Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) ký thông báo về việc hợp tác đầu tư, quản lý và khai thác khách sạn Thể thao với Công ty TNHH du lịch và dịch vụ A&T Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) ký thông báo về việc hợp tác đầu tư, quản lý và khai thác khách sạn Thể thao với Công ty TNHH du lịch và dịch vụ A&T Việt Nam.


Ngay sau đó ông Nguyễn Văn Thanh đã ký quyết định bổ nhiệm nhân sự mới tại khách sạn này.

Ngay sau đó ông Nguyễn Văn Thanh đã ký quyết định bổ nhiệm nhân sự mới tại khách sạn này.

Bạn đọc Nguyễn Tâm Nhiên cùng ý kiến: “Tôi là người lao động tại HACINCO nên tôi biết khá rõ về các mối quan hệ đằng sau Hợp đồng Hợp tác này. HACINCO ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn thể thao với Công ty A & T trong khi Phó Giám đốc khách sạn thể thao (nay đã được bổ nhiệm lên Giám đốc khách sạn) - Bà Trần Thị Lan Anh cũng là một trong ba thành viên của Công ty A &T. Người trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm về hoạt động của Khách sạn thể thao lại được trực tiếp thực hiện một hợp đồng hợp tác với một Công ty con của mình thì đương nhiên sẽ có yếu tố lợi ích ngầm ở đây rồi.”.

“Liệu có lợi ích nhóm nào ở đây hay không khiến cho quá trình cổ phần hóa cứ ì ạch mãi”, bạn đọc Luyen Nguyen

Bạn đọc Đông Bích: “Bây giờ các cơ quan có thẩm quyền phải cho thanh tra, kiểm tra khối tài sản của HACINCO và việc hợp tác kinh doanh kiểu như thế này thì mới biết được có hay không những nhóm lợi ích khác của doanh nghiệp này. Quá trình cổ phần hóa càng kéo dài thì quyền lợi của các nhà đầu tư sẽ càng bị xâm phạm”.

Bạn đọc Bảo Yến: “Đây là tài sản chung mà lại gấp rút mang đi hợp tác kinh doanh đúng vào thời điểm các cơ quan có thẩm quyền đang chỉ đạo hoàn tất cổ phần hóa HACINCO. Phải chăng đây là hình thức bán tháo tài sản doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa để một số cá nhân thu vén trục lợi riêng trước khi cổ phần hóa?”.

“Chính phủ thì chỉ đạo nhanh chóng giải quyết dứt điểm, nhà đầu tư thì mòn mỏi chờ đợi, bao giờ mới giải quyết xong vụ cổ phần hóa vịt trời này?”, bạn đọc Mai Phương Dương.

Bao giờ mới giải quyết xong vụ cổ phần hóa vịt trời này? Đây là câu hỏi cũng là điều mong mỏi của các nhà đầu tư hợp pháp vào Hacinco và của bạn đọc Dân trí.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Khả Vân (tổng hợp)