Vụ cắt nhầm thận ở Cần Thơ: Bệnh nhân vẫn chưa được ghép thận

Trước Tết Nhâm Thìn 2012, tưởng như bệnh viện có thể tiến hành ghép thận ngay được cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú vì đã có người cho thận (người nhà bệnh nhân). Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, bệnh viện vẫn chưa thể ghép thận được cho chị Tú.

Vụ cắt nhầm thận ở Cần Thơ: Bệnh nhân vẫn chưa được ghép thận

Chị Tú đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (Ảnh: Đại Dương)
 
Sáng 23/4, Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết: Sau khi được chuyển từ Bệnh viện Cần Thơ ra Huế tháng 1/2012, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (ngụ tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đang được Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có thể ghép thận.

 

Trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, tưởng như bệnh viện có thể tiến hành ghép thận ngay được cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú vì đã có người cho thận (người nhà bệnh nhân) đến từ Cần Thơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, bệnh viện chưa thể ghép thận được cho chị Hứa Cẩm Tú.

 

Nguyên nhân là sau khi bị cắt nhầm thận, chị Tú được truyền thêm nhiều máu, cơ thể đang trong quá trình mẫn cảm (thải ghép), cần phải có thời gian điều trị để ổn định trước khi ghép thận cho bệnh nhân, chứ không có vấn đề gì về chuyên môn.

 

Về sức khỏe của bệnh nhân hiện nay, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Trong quá trình điều trị từ trước Tết Nguyên Đán 2012 đến nay, sức khỏe của chị Tú tạm ổn định, tuy phải chạy thận định kỳ, nhưng bệnh nhân vẫn đi lại được.

 

Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế là GS - TS Bùi Đức Phú, Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng ghép tạng của Bệnh viện cùng các thành viên khác là PGS - TS Hoàng Văn Tùng, Trưởng Khoa Ngoại thận tiết niệu; Thạc sĩ - Bác sĩ Ngọc Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Nội thận nhân tạo, đã đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thăm, đồng thời quyết định phương án đưa bệnh nhân Hứa Cẩm Tú ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, ghép thận.

 

Đây là trường hợp bệnh nhân bị cắt hai quả thận do sai sót về chuyên môn của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong quá trình phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân vào tháng 12/2011.

 

Theo Quốc Việt

 Báo Tin tức