Vụ bé hơn 14 tháng tuổi bị cô giáo trói, bịt miệng: Cơ sở dạy chưa có giấy phép hoạt động

(Dân trí) - Sáng 6/10, liên quan đến vụ cháu bé hơn 14 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành tại cơ sở Mầm non Sơn Ca (TP Đồng Hới), ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, cơ sở này chưa có giấy phép hoạt động của Sở.

Cũng theo ông Liêm, sau khi nắm được thông tin giáo viên ở điểm nuôi dạy Mầm non Sơn Ca bạo hành cháu bé hơn 14 tháng tuổi như báo chí phản ánh, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã thành lập đoàn kiểm tra thông tin vụ việc. Đây là một điểm trông nuôi trẻ tư nhân chưa có giấy phép hoạt động của Sở GD&ĐT nên chưa thể gọi là "trường".

Hiện Sở cũng đã làm việc với Công an phường Nam Lý để xem địa phương  đã cấp phép cho điểm nuôi dạy trẻ Sơn Ca hay chưa. “Dù sao đi nữa, nếu giáo viên có hành động bạo hành đối với trẻ em thì không thể chấp nhận được.

Nếu đúng sự thật như báo chí nêu thì cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lí nghiêm minh đối với cơ sở này cũng như các cá nhân liên quan”, ông Liêm cho biết thêm.

Rất đông người dân hiếu kì cùng phụ huynh đang vô cùng bức xúc khi nhận được thông tin như báo chí nêu (ảnh Văn Lịnh)
Rất đông người dân hiếu kì cùng phụ huynh đang vô cùng bức xúc khi nhận được thông tin như báo chí nêu (ảnh Văn Lịnh)

Cùng trong sáng nay, PV Dân trí đã có mặt tại điểm trông nuôi trẻ Sơn Ca để ghi nhận tình hình. Tại đây, hàng trăm phụ huynh, người dân hiếu kì đã đứng lại xem rất đông.

Cũng trong sáng nay, lực lượng công an và đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT Quảng Bình đã có mặt tại điểm nuôi dạy trẻ này để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hình ảnh bé Phi L., bị bạo hành dã man
Hình ảnh bé Phi L., bị bạo hành dã man

Theo nhiều người dân có con đang theo học tại đây cho biết, mọi người rất bức xúc khi biết thông tin trên. “Sau khi đọc thông tin trên báo chí, chúng tôi đã “chột dạ” khi trước đó sau khi đón con về cùng có nhiều vết bầm tím trên người, khóc nhiều hơn ,… nhưng vẫn không biết nguyên nhân.

Vì điều kiện không cho phép nên buộc phải gửi con ở đây thôi chứ chúng tôi cũng không muốn gửi ở đây lắm”, nhiều phụ huynh bức xúc.

Được biết, điểm trông nuôi trẻ này có 5 lớp với 95 trẻ (ảnh Văn Lịnh)
Được biết, điểm trông nuôi trẻ này có 5 lớp với 95 trẻ (ảnh Văn Lịnh)

Được biết, điểm nuôi dạy trẻ Sơn Ca có 4 lớp, với hơn 95 học sinh đang theo học. Tuy nhiên, theo người dân sống tại đây cho biết, thì cơ sở này hoạt động rất ...“ma quái”, gọi là trường mà lúc nào cũng kín cổng cao tường không thể biết được gì đang xảy ra trong đó, trẻ thì khóc suốt ngày.

Nhiều phụ huynh bức xúc đã đến đây đưa trẻ về nhà không dám cho con theo học nữa (ảnh Văn Lịnh)
Nhiều phụ huynh bức xúc đã đến đây đưa trẻ về nhà không dám cho con theo học nữa (ảnh Văn Lịnh)

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, sau khi cho con trai theo học tại đây, lúc về thấy con trai có nhiều biểu hiện lạ như: khóc nhiều, hoảng sợ khi thấy người lạ, bị bầm tím,…

Sau đó, mẹ của cháu Cù Hoàng Phi L., đã cố ý xem camera của trường để tìm hiều sự việc thì bất ngờ khi thấy 3 cô giáo đã lấy thìa đánh cháu L, tiếp đó lấy dây buộc chặt hai tay và hai chân của cháu ra đằng sau, và dung chân đè cháu xuống sàn,… với nhiều vết bầm tím.

PV Dân trí tiếp tục thông tin trên tới bạn đọc.

Đặng Tài – Văn Lịnh