TPHCM:

Vụ 15 hành khách gặp tai nạn kinh hoàng: Do tài xế ngủ gật

(Dân trí) - Do buồn ngủ, tài xế điều khiển chiếc xe khách loại 16 chỗ đã không quan sát được phía trước, để chiếc ô tô lao thẳng vào sau xe tải đang đậu bên đường. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết, 13 hành khách trọng thương.

Vụ 15 hành khách gặp tai nạn kinh hoàng: Do tài xế ngủ gật
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 25/3

Phòng CSĐT tội về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM đang phối hợp với các lực lượng chức năng công an thành phố mở rộng điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h sáng 25/3 tại quốc lộ 1A, đoạn chạy qua khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Lương Anh Dũng (55 tuổi, quê Trà Vinh, tài xế ô tô chở khách) ngủ gật.

Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe khách hiệu Ford Transit (loại 16 chỗ) mang BKS: 51B - 013.33 do ông Dũng điều khiển chở theo 15 hành khách và 1 phụ xe khởi hành từ Tiểu Cần (Trà Vinh) đi TPHCM vào lúc 11h30 đêm 24/3. Khoảng 3h sáng 25/3, chiếc xe khách chạy đến địa điểm trên, khi cách hầm chui Tân Tạo khoảng 500m thì tông thẳng vào đuôi xe tải bị hư đang đậu bên đường. Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 người ngồi băng ghế đầu tử vong, 13 hành khách khác bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh.

Vụ 15 hành khách gặp tai nạn kinh hoàng: Do tài xế ngủ gật
Chiếc xe ô tô chở khách bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn

Theo tường trình của ông Trần Quốc Trung (51 tuổi, quê Tây Ninh, tài xế xe tải), do xe của ông bị hư nên phải dừng lại bên đường và mắc võng gần xe để ngủ chờ trời sáng mới kêu được thợ đến sửa. Cũng theo ông Trung, khi xe bị bư ông có để gạch và một thùng màu đỏ cách vị trí xe đậu khoảng 30m để báo hiệu cho các xe lưu thông qua đây.

Riêng tài xế xe khách cho biết, khi ông điều khiển ô tô chạy gần đến địa điểm trên thì cho xe vượt qua một xe tải khác chạy phía trước và tông thẳng vào xe tải bị hư đang đậu bên đường. Cú va chạm cực mạnh khiến một bên đầu và cánh cửa chính của xe khách bị biến dạng hoàn toàn. Hầu hết hành khách bên trong bị kẹt lại.

“Thấy nhiều hành khách cầu cứu, tôi đã cố hết sức đạp bể cửa kính xe chui ra ngoài. Khi kéo được một số người ra thì kiệt sức” – ông Dũng kể.

Trước vụ tai nạn giao thông mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công an thành phố đã nhập cuộc điều tra. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, trên mặt đường không có dấu vết phanh của chiếc xe khách. Cách đó vài chục mét, có dấu vết của vật cảnh báo mà tài xế xe tải khai nhận. Bên cạnh đó, vị trí xe tải đậu đủ ánh sáng để xe lưu thông qua đây quan sát thấy từ xa.

Vụ 15 hành khách gặp tai nạn kinh hoàng: Do tài xế ngủ gật
Tài xế xe chở khách nằm điều trị tại bệnh viện

Với những bằng chứng thu thập được và qua đấu tranh khai thác, tài xế xe chở khách đã thừa nhận do ngủ ngật nên không phát hiện xe tải đậu phía trước. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe khách đã lao thẳng vào đuôi xe tải mà không có sự tác động nào của hệ thống phanh hãm.

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện Quốc Ánh, tính đến 11h sáng 16/3, một số nạn nhân vẫn đang nằm điều trị tại đây. Theo người nhà của bà Quảng Thị Tất (82 tuổi, quê Trà Vinh, nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn), hiện sức khỏe của bà Tất đang dần hồi phục. Bà Tất được xác định bị chấn thương vùng đầu, mặt.

Liên quan đến vụ tai nạn này, cơ quan CSĐT đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trung Kiên